Không có dấu hiệu nhóm khủng bố IS dùng vũ khí hóa học ở Mosul

Đại sứ Iraq tại Liên hợp quốc Mohamed Alhakim ngày 10/3 cho biết không có bằng chứng cho thấy tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã sử dụng vũ khí hóa học trong trận chiến tại thành phố Mosul.
Không có dấu hiệu nhóm khủng bố IS dùng vũ khí hóa học ở Mosul ảnh 1Thường dân Iraq sơ tán khỏi Mosul. (Nguồn: AFP)

Đại sứ Iraq tại Liên hợp quốc Mohamed Alhakim ngày 10/3 cho biết không có bằng chứng cho thấy tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã sử dụng vũ khí hóa học trong trận chiến tại thành phố Mosul.

Đại sứ Alhakim cho hay ông đã chuyển thông tin này lên Liên hợp quốc sau khi trao đổi với chính quyền Iraq hôm 10/3. Trước đó, Hội Chữ thập Đỏ thông báo hồi đầu tháng 3, 7 dân thường, trong đó có 5 trẻ em, đã phải nhập viện điều trị gần thành phố Mosul do bị phơi nhiễm một chất hóa học. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết các phiến quân IS đang phát triển các loại vũ khí hóa học thô sơ như khí mù tạt tại Đại học Mosul.

Kể từ ngày 19/2, quân đội Iraq đã tiến hành chiến dịch giành lại phía tây Mosul, khu vực đông dân cư nhất vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của IS. Ông Alhakim cho biết Iraq đã liên hệ với Tổ chức cấm vũ khí hóa học (OPCW) có trụ sở tại Hague để cử một nhóm chuyên gia tới hiện trường nghi xảy ra vụ tấn công bằng khí độc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục