Không đội mũ bảo hiểm, tên cướp bị 141 lật tẩy hành vi

Không đội mũ bảo hiểm, tên cướp bị 141 lật tẩy hành vi cướp giật

Những tưởng đã thực hiện trót lọt vụ cướp, Hiếu không ngờ chỉ một lúc sau đã phải chạm trán lực lượng 141 khiến hành vi của y bị bại lộ.
Không đội mũ bảo hiểm, tên cướp bị 141 lật tẩy hành vi cướp giật ảnh 1Đối tượng cướp giật Nguyễn Văn Hiếu bị tổ công tác Y1/141 bắt giữ tại chốt kiểm tra (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp)

Ngày 5/1, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) hiện đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1980, trú tại phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội) về hành vi cướp giật tài sản.

Trưa ngày 5/1, Hiếu tới quán phở của chị Phạm Thanh Tâm (địa chỉ tổ 56 phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) ăn trưa. Khi ra thanh toán tiền, quan sát thấy nữ chủ quán để túi xách trên bàn không kéo khóa, bên trong có nhiều tiền mặt, Hiếu nảy sinh ý định cướp giật tài sản.

Tranh thủ sự sơ hở của chị Tâm, đối tượng nhanh chóng lao tới giật lấy chiếc túi xách trong sự sững sờ của bà chủ quán phở.

Sau khi cướp túi tiền, Hiếu lập tức nhảy lên xe máy bỏ chạy. Dù chị Tâm đã tri hô, cùng rất nhiều người dân đuổi theo nhưng đối tượng đã tẩu thoát thành công cùng chiến lợi phẩm vừa cướp được.

Những tưởng đã thực hiện trót lọt vụ cướp, gã đàn ông đã ngoài 30 hăm hở phóng xe tới đường Hoàng Quốc Việt. Tới ngã tư giao nhau với Nguyễn Phong Sắc (phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy), y bị tổ công tác Y1/141 - Công an Hà Nội dừng xe kiểm tra hành chính do không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Thấy bóng dáng lực lượng chức năng, Hiếu hốt hoảng vứt xe máy lại bỏ chạy nhưng ngay lập tức bị bắt giữ.

Các chiến sỹ của tổ công tác nhanh chóng nhận ra hành tung khả nghi của Hiếu cùng chiếc túi xách y mang theo khi bị bắt. Chiếc túi xách tên cướp vừa giật được tại quán phở chị Tâm có hơn 4 triệu đồng, một chiếc điện thoại di động hiệu Samsung cùng nhiều giấy tờ tùy thân khác. Qua đấu tranh khai thác, Hiếu đành phải cúi đầu thừa nhận hành vi trộm cắp của mình.

Ngay sau đó, tổ công tác đã bàn giao đối tượng cho Công an quận Cầu Giấy để xử lý theo thẩm quyền./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục