Không "hạ cánh cứng"

Kinh tế Trung Quốc không "hạ cánh cứng" vào 2012

Mặc dù cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu ngày càng xấu đi, song nền kinh tế Trung Quốc sẽ không "hạ cánh cứng" trong năm 2012.

  
Theo nhận định của chuyên gia Yukon Huang, cộng tác viên cao cấp của Viện Carnegie, mặc dù cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu ngày càng xấu đi và "phủ bóng đen" lên nền kinh tế toàn cầu, song nền kinh tế Trung Quốc sẽ không "hạ cánh cứng" trong năm 2012.

Hầu hết các nhà phân tích ước tính kinh tế Trung Quốc sẽ đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 9,1-9,3% trong năm nay, trước khi dịu xuống 8,5% trong năm tới. Tuy nhiên, ông Huang cho rằng mức tăng trưởng GDP 8-8,5% của Trung Quốc là bền vững và tốc độ này sẽ được duy trì trong một vài năm tới.

Về nguy cơ đổ vỡ hay "hạ cánh cứng" của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, ông Huang nhấn mạnh rất ít khả năng xảy ra vì hai lý do. Một là, Trung Quốc có cán cân tài chính rất cân bằng, ngân sách đạt thặng dư lớn, vì vậy chính phủ có thực lực để đối phó với rủi ro.

Hai là, Trung Quốc sở hữu lượng dự trữ ngoại tệ khổng lồ; tỷ lệ nợ khó đòi trong lĩnh vực bất động sản của các ngân hàng trong nước ở mức thấp và chính phủ có thể can thiệp vào thị trường thông qua các ngân hàng quốc doanh, do vậy đổ vỡ tài chính sẽ không xảy ra.

Tuy nhiên, chuyên gia Huang cũng không loại trừ khả năng xuất hiện những yếu tố dẫn đến nguy cơ "hạ cánh cứng" của kinh tế Trung Quốc trong những năm tới. Một trong những nhân tố đó phụ thuộc vào "bong bóng" trên thị trường bất động sản. Đầu tư vào bất động sản tại Trung Quốc đã tăng lên mức 12% GDP, một dấu hiệu của "bong bóng" nhà đất.

Theo ông Uri Dadush, Giám đốc Chương trình Kinh tế Quốc tế thuộc Viện Carnegie, cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu sẽ gây bất ổn lớn cho kinh tế toàn cầu trong năm 2012 và một khi Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) sụp đổ, những nền kinh tế chịu thiệt hại lớn nhất sẽ gồm có Anh và Mỹ - nhà cho vay lớn nhất của châu Âu trong khi châu Âu là thị trường xuất khổng lồ của cả Mỹ và Trung Quốc. Do vậy, Trung Quốc khó có thể tránh khỏi tác động xấu./.

Trang Nhung (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục