Không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam, Bắc Bộ có mưa nhỏ

Dự báo, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.
Không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam, Bắc Bộ có mưa nhỏ ảnh 1(Ảnh minh họa: Minh Quyết/TTXVN)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, hiện nay, bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng ngày mai (17/1), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế từ đêm mai có mưa rải rác. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ chiều 17/1, ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động. Sóng biển cao từ 2-3m. Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, từ ngày 18/1 trời chuyển rét.

Ngoài ra, khoảng ngày 21-22/1 không khí lạnh sẽ được tăng cường rất mạnh trở lại nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều khả năng xảy ra mưa, rét đậm, rét hại trên diện rộng. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết. Gió Đông Bắc mạnh duy trì liên tục và kéo dài trên hầu khắp các vùng biển.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 16/1 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, có nơi dưới 14 độ C, cao nhất từ 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc nhiệt độ 24-27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C; vùng núi có nơi dưới 14 độ C, cao nhất từ 17-20 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa và mưa nhỏ, sau có mưa vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ C, cao nhất từ 18-21 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế nhiều mây, sáng có mưa rải rác sau có mưa vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, cao nhất từ 21-24 độ C, phía Nam có nơi 25-27 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2​-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục