Không khí lạnh rất mạnh tăng cường, Bắc Bộ duy trì rét sâu

Chiều 25/1, bộ phận không khí lạnh rất mạnh tiếp tục ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh Nam Trung Bộ (bao gồm cả khu vực Tây Nguyên) gây mưa nhiều nơi ở Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ.
Không khí lạnh rất mạnh tăng cường, Bắc Bộ duy trì rét sâu ảnh 1Người dân bản Tò Lọ, xã Chiềng Đen, thành Phố Sơn La, căng bạt che kín chuồng trại chống rét cho gia súc. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

Theo tin tức mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều 25/1, bộ phận không khí lạnh rất mạnh tiếp tục ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh Nam Trung Bộ (bao gồm cả khu vực Tây Nguyên) gây mưa nhiều nơi ở Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ.

Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục xảy ra rét hại trên diện rộng, vùng núi cao đã có băng giá và mưa tuyết. Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 8, giật cấp 9-10. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh.

Theo bảng nhiệt độ do Trung tâm quan trắc lúc 15 giờ ngày 25/1, một số khu vực tiếp tục có nhiệt độ xuống âm như: Pha Đin (Điện Biên) -1,9 độ C; Sa Pa (Lào Cai) - 2,5 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -1,1 độ C.

Đến tối và đêm 25/1, bộ phận không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực miền Đông Nam Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác của Nam Bộ.

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Trung Bộ ngày hôm nay còn có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7; giật cấp 8, cấp 9, đêm gió yếu dần. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ, toàn bộ khu vực biển Đông (bao gồm cả hai vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 đến 8, giật cấp 9, cấp 10; biển động mạnh. Sóng biển cao 3 đến 5m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo chi tiết các vùng miền trên cả nước đêm 25/1 như sau: Phía Tây Bắc bộ có mưa vài nơi. Trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất từ 5-8 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C, có nơi dưới 0 độ C, cao nhất từ 7-10 độ C. Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mưa vài nơi; riêng khu vực Nam Đồng Bằng đêm có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét hại.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa, có nơi mưa vừa. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5. Trời rét đậm, phía Bắc rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 8-11 độ C; phía Nam từ 10-13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 9-12 độ C; phía Nam 13-16 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa, mưa rào; phía Nam có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Phía Bắc trời rét; phía Nam đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, phía Nam 19-22 độ C, cao nhất từ 18-21 độ C; phía Nam từ 24-27 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 4-5, giật cấp 6, đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, cao nhất từ 22-25 độ C. Nam Bộ đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ. Riêng miền Đông 18-21 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục