Không khí lạnh suy yếu dần, thời tiết sẽ chuyển ấm

Theo TT Dự báo Khí tượng Thủy văn TW, từ 13/1 có khả năng thời tiết sẽ ấm dần lên, rét đậm rét hại chỉ còn xảy ra vào đêm và sáng sớm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm nay (12/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi thuộc trung Trung Bộ.

Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác; Trung Trung Bộ có mưa; gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5; Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Ở các tỉnh miền Bắc ngày hôm nay trời còn tiếp tục rét đậm, rét hại. Từ ngày mai (13/1) có khả năng thời tiết sẽ ấm dần lên, rét đậm rét hại chỉ còn xảy ra vào đêm và sáng sớm.

Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết tốt tiếp tục được duy trì ngày hôm nay, trời có nắng ban ngày, đến chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ Tây Nguyên phổ biến 26-29 độ C, Nam Bộ 30-33 độ C.

Trên biển thời tiết ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển Trung Bộ, khu vực bắc Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Biển động. Ở phía nam khu vực nam Biển Đông và quần đảo Trường Sa có gió mạnh, mưa rào rải rác làm tầm nhìn xa giảm thấp dưới 10 km, biển động.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 12/1: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ, có nơi dưới 6 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 12-15 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 8-11 độ, vùng núi cao dưới 5 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 11-14 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 11-14 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét, phía bắc rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 15-18 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, phía nam 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ, phía nam 27-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C. Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C./.

Thu Phương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục