Không khí lạnh tăng cường mạnh, Bắc Bộ có nơi dưới 12 độ C

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh nên ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, trong khi Bắc Bộ có nơi nhiệt độ dưới 12 độ C.
Không khí lạnh tăng cường mạnh, Bắc Bộ có nơi dưới 12 độ C ảnh 1Biển động mạnh. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh nên ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Dự báo, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động. Khu vực giữa biển Đông, ngoài khơi Trung Bộ và vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sóng biển cao từ 2-3m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo thời tiết chiều tối và đêm 25/3, phía Tây Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, gió nhẹ, đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C; cao nhất từ 23-26 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2-3, đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C; cao nhất từ 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Khu vực Hà Nội ít mây, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2-3, đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, cao nhất từ 21-24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam đêm có mưa, mưa rào rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, cao nhất từ 19-22 độ C, phía Bắc 21-24 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam mây thay đổi, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C; phía Nam 22-25 độ C; cao nhất từ 22-25 độ C, phía Nam 28-31 độ C, có nơi trên 31độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục