Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng, các tỉnh Đông Bắc Bộ trời rét

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ rải rác, trời rét; ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 4-5.
Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng, các tỉnh Đông Bắc Bộ trời rét ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Sáng sớm nay (31/01), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở phía tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Ngày hôm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng yếu đến thời tiết một số nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và các nơi khác ở Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ rải rác. Ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 4-5.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Cấp độ rủi do thiên tai cấp 2.

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía nam quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Vũng Tàu có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời rét.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước như sau:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C; riêng khu Tây Bắc 23-26 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, vùng núi cao 8-11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16-19 độ C, vùng núi cao 12-15 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ, phía nam 23-26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông cấp 3.Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 16-19 độ C./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục