Không khó để làm giàu như “cha đẻ” của Flappy Bird

Các chuyên gia công nghệ chia sẻ cách kiếm tiền từ bàn phím với cảm hứng chủ đạo từ game gây sốt trong thời gian qua: Flappy Bird.
Không khó để làm giàu như “cha đẻ” của Flappy Bird ảnh 1Flappy Bird đã và đang tạo cảm hứng cho các nhà lập trình trẻ. (Nguồn: Vietnam+)

Với chủ đề “Để $$$ mọc lên từ bán phím như Flappy Bird, dễ hay khó?,” buổi tọa đàm về lập trình di động do Trung tâm Công nghệ và Nội dung số VTC (VTC Academy) tổ chức vừa qua đã thu hút rất đông các bạn trẻ ham mê lập trình tham dự.

Nếu như nói nguyên nhân thành công của Flappy Bird nằm ở sự đơn giản, sức lôi cuốn và sức mạnh lan truyền trên mạng xã hội: Twitter và Facebook, đã đem về cho “cha đẻ” của nó là Nguyễn Hà Đông hơn 1 tỷ đồng kiếm được mỗi ngày, thì rõ ràng việc để kiếm được USD từ nghề lập trình là điều không quá khó khăn.

Theo các chuyên gia, điều quan trọng mà người lập trình cần làm đó chính là việc thể hiện cá tính của mình trong các sản phẩm ứng dụng cũng như các game trên di động và làm chủ công nghệ.

Ông Hoàng Văn Hậu (Giám đốc TH Soft) phân tích, Flappy Bird trở thành hiện tượng nổi tiếng một phần do cá tính của Nguyễn Hà Đông. Hiện  tại Việt Nam có rất nhiều game cũng như ứng dụng có lượng người dùng lớn, ở các ứng dụng này người ta chỉ quan tâm đến sản phẩm, ít quan tâm đến người sáng lập ra nó.

“Do đó, để USD ‘mọc lên’ từ bàn phím, các lập trình chỉ cần quan tâm đến việc làm ra sản phẩm game, ứng dụng theo cá tính và những đơn đặt hàng giá trị. Điều quan trọng của người lập trình là cập nhật và sử dụng các công nghệ mới để phù hợp với sự thay đổi của xu hướng,” ông Hậu nói.

Vẫn theo ông Hậu, doanh thu của ứng dụng là nhờ quảng cáo. Nếu ứng dụng 1.000 người dùng, thì trung bình một tháng người lập trình được 4 USD. Và con số người dùng lên tới 100.000 người sử dụng thì có được 400 USD mỗi tháng. Bên quảng cáo có thể thanh toán trực tiếp vào tài khoản của người lập trình viên hoặc thông qua đối tượng trung gian như Admob của Google.

Cho rằng không chỉ có quảng cáo mới thu được tiền, đại diện của game di động AU Mobile Đào Quang Tuấn cho hay hiện nay trên AU Mobile không có phí quảng cáo nào cả, nhưng nguồn thu vẫn đổ về thông qua việc chơi game và mua các vật phẩm, tính năng ở trong game, mua nội dung.

Như vậy, dù ứng dụng có mất phí hay không nhưng các lập trình viên đều có cách để đưa tiền vào túi của mình.

Ông Hậu cho hay, kiến thức cần thiết để một người có thể khởi động nghề lập trình là cần học các môn C, C++, Java. Còn anh Cao Văn Hoàng (Lập trình viên tại VC Corp, cựu học viên của VTC Academy) thì khuyến cáo các bạn trẻ ban đầu nên đi theo hướng lập trình offline./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục