Không kích tại Yemen, 22 tay súng đã bị tiêu diệt

Ít nhất 22 tay súng đã bị tiêu diệt trong các cuộc đụng độ và không kích diễn ra vào đêm 26/5 tại khu vực miền Nam Yemen.
Ít nhất 22 tay súng đã bị tiêu diệt trong các cuộc đụng độ và không kích đêm 26/5 tại khu vực miền Nam Yemen.

Theo nguồn tin của giới chức địa phương, trong cuộc đụng độ ở khu vực Bắc thị trấn Jaar thuộc tỉnh Abyan, 15 tay súng đã bị tiêu diệt. Người ta cũng phát hiện thi thể 7 tay súng ở khu vực Tây Jaar sau một cuộc không kích của máy bay quân đội Yemen.

Nhóm hồi giáo Ansar al-Sharia có quan hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda đã giành quyền kiểm soát tỉnh Abyan từ năm ngoái, trong đó có thủ phủ Zinjibar.

Từ đầu tháng này, với sự trợ giúp của Mỹ, chính phủ Yemen đã phát động một chiến dịch phản công nhóm Ansar al-Sharia.

Một quan chức quân đội Yemen cho biết lực lượng quân đội nước này đang tìm cách giành lại quyền kiểm soát những vị trí trọng yếu ở Zinjibar, nơi ít nhất 63 tay súng đã bị tiêu diệt trong ngày 26/5, trong đó có một số tay súng Somalia.

Trong khi đó, các quan chức tình báo và chống khủng bố của Mỹ cho biết khả năng của lực lượng này nhằm tiến hành các chiến dịch tiêu diệt tổ chức al-Qaeda trên bán đảo Arập (AQAP), đang hoạt động mạnh ở Yemen, đã được cải thiện đáng kể từ khi Tổng thống Hadi Mansour lên nắm quyền ở Yemen./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục