Không quân Indonesia, Mỹ diễn tập chung ở Jakarta

Theo Chỉ huy sân bay Halim Perdanakusuma, hệ thống kỹ thuật mới trong diễn tập rất quan trọng với cứu trợ khi xảy ra thảm họa.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta và các nguồn tin nước ngoài, ngày 19/4, không quân hai nước Indonesia và Mỹ bắt đầu triển khai cuộc diễn tập chiến thuật chung "Cope West 10" tại sân bay quân sự Halim Perdanakusuma ở phía Bắc Jakarta, từ ngày 19-23/4.

Trong thời gian diễn tập, quân đội Mỹ sẽ điều ba máy bay C-130 Hercules và gần 80 sỹ quan, binh lính thuộc đơn vị vận tải đường không số 374 từ căn cứ Yokota, Nhật Bản, tới Jakarta. Phía Indonesia cũng điều động một máy bay C-130 Hercules.

Cuộc diễn tập "Cope West 10" nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến, trao đổi các kỹ thuật vận tải, thả hàng và bốc hàng hiện đại, phù hợp với chủng loại máy bay của không quân hai nước.

Chỉ huy sân bay Halim Perdanakusuma, Đại tá Djoko Senoputro cho biết hệ thống kỹ thuật mới trong cuộc diễn tập lần này rất quan trọng đối với hoạt động cứu trợ trong trường hợp xảy ra thảm họa, nhất là khi máy bay chở hàng tiếp tế không thể hạ cánh xuống các khu vực thiên tai.

Đây là lần thứ hai kể từ năm 1997 Indonesia và Mỹ tiến hành diễn tập chung về hoạt động không vận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục