Không quân Mỹ hủy kế hoạch mua máy bay Brazil

Không quân Mỹ đã hủy một hợp đồng mua máy bay tấn công hạng nhẹ trị giá 355 triệu USD do nhà sản xuất Embraer (Brazil) chế tạo.
Không quân Mỹ đã hủy một hợp đồng mua máy bay tấn công hạng nhẹ trị giá 355 triệu USD do nhà sản xuất Embraer (Brazil) chế tạo và khẳng định họ sẽ mở cuộc điều tra sau những phản đối từ một tổ hợp quốc phòng tư nhân đối địch của Mỹ.

Hợp đồng mua 20 chiếc Embraer AT-29 Super Tucano được ký vào tháng 12/2011 là một phần các kế hoạch trang bị cho quân đội Afghanistan khi NATO rút quân khỏi nước này. Nhưng không quân Mỹ cho biết họ không hài lòng với những hồ sơ ủng hộ việc giao gói thầu này cho công ty có trụ sở tại Mỹ Sierra Nevada Corporation, đối tác của Embraer.

Công ty Hawker Beechcraft Corp, có trụ sở tại Wichita, Kansas, đã khiếu kiện về hợp đồng, với lập luận máy bay AT-6 đã không được lựa chọn theo đúng quy tắc đấu thầu cạnh tranh.

Không quân Mỹ tuyên bố: “Hôm nay, không lực Mỹ đã thông báo với Bộ tư pháp về những hành động sửa chữa trong hợp đồng cung cấp máy bay chiến đấu hạng nhẹ cho Afghanistan và sẽ hủy việc giao thầu cho Sierra Nevada, có hiệu lực từ ngày 2/3/2012.”

Tuyên bố cũng cho biết người đứng đầu bộ phận hậu cần của không quân Mỹ, tướng Donald Hoffman, đã tiến hành điều tra vụ giao thầu này. Các nghị sĩ đại diện cho bang Kansas, nơi công ty Hawker Beechcraft đặt trụ sở, đã đặt nghi vấn về việc giao hợp đồng cho liên doanh Sierra Nevada-Embraer. Mỹ muốn cung cấp các máy bay chiến đấu loại nhẹ để giúp Afghanistan huấn luyện lực lượng không quân của riêng nước này./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục