Không quân Mỹ lên kế hoạch triển khai máy bay trang bị súng laser

Không quân Mỹ đang lên kế hoạch triển khai phi đội máy bay tiêm kích và không người lái sử dụng vũ khí laser hiện đại trong thập niên tới.
Không quân Mỹ lên kế hoạch triển khai máy bay trang bị súng laser ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: americansecurityproject.org)

Giám đốc Phân ban Khoa học thuộc Không quân Mỹ (AFCS) Greg Zacharias ngày 6/5 cho biết không quân nước này đang lên kế hoạch triển khai phi đội máy bay tiêm kích và không người lái sử dụng vũ khí laser hiện đại trong thập niên tới.

Trang mạng Công nghệ Quốc phòng dẫn lời ông Zacharias cho biết các loại vũ khí laser lắp trên máy bay có thể được nghiên cứu-chế tạo sử dụng rộng rãi để phục vụ nhiệm vụ không chiến, tiêu diệt các thiết bị bay không người lái, tấn công mặt đất và thậm chí để phòng thủ tên lửa.

Theo ông Zacharias, Mỹ có thể triển khai loại vũ khí này trong thập niên tới.

Vũ khí laser sẽ đốt cháy các mục tiêu đối phương mà không cần một vụ nổ lớn.

Theo AFCS, loại vũ khí này có tốc độ rất cao và có thể tiêu diệt các mục tiêu di chuyển nhanh trong tức thời, đồng thời có khả năng ngăn chặn các vụ tấn công của đối phương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục