Không quân Nga triển khai ''radar bay'' AWACS A-50U ở Bắc Cực

A-50U là một mô hình hiện đại hóa của máy bay A-50 được phát triển từ thời Liên Xô trước đây, có thể theo dõi, phát hiện nhiều mục tiêu, đặc biệt có thể phát hiện máy bay địch ở cách xa tới 600km.
Máy bay do thám và cảnh báo sớm tầm xa A-50U của Không quân Nga (Ảnh: Trần Hiếu/Vietnam+)
Máy bay do thám và cảnh báo sớm tầm xa A-50U của Không quân Nga (Ảnh: Trần Hiếu/Vietnam+)

Theo Sputnik, các nguồn tin của Izvestia trong Bộ Quốc phòng cho biết lực lượng Không gian Vũ trụ Nga sẽ triển khai máy bay cảnh báo sớm radar tầm xa (AWACS) A-50U có tính năng độc đáo ở Bắc Cực.

Chúng có khả năng phát hiện bất kỳ mục tiêu nào trên không trong phạm vi hàng trăm km.

Theo các nguồn tin, Bộ Quốc phòng Nga sẽ điều loại máy bay này đến bảo vệ Tuyến đường biển phía Bắc và Bắc Cực, đồng thời đảm nhận công tác tuần tra khu vực Bắc Cực.

Máy bay có thể theo dõi tình hình và tham gia các hoạt động cứu hộ.

[[Photo] Sức mạnh đội hình không quân tham gia duyệt binh Chiến thắng]

Theo các nguồn tin của Izvestia, phương án triển khai A-50U tại hai căn cứ quân sự "Cỏ ba lá Bắc Cực" và “Cỏ ba lá phương Bắc" hiện đang được xem xét, nhưng vẫn chưa có quyết định cuối cùng.

Máy bay AWACS được trang bị radar mạnh sẽ đảm nhiệm chức năng của đài chỉ huy trên không.

Sau khi nhận dữ liệu về tình hình trên không, máy bay có thể trực tiếp thông báo tọa độ mục tiêu.

Dữ liệu từ A-50U có thể được truyền tới cả máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không mặt đất.

A-50U là một mô hình hiện đại hóa của máy bay A-50 được phát triển từ thời Liên Xô trước đây. Là loại mới hơn nên nó có thể phát hiện và theo dõi nhiều mục tiêu hơn.

Ngoài ra, máy bay được lắp đặt động cơ tiết kiệm nhiên liệu, điều này cho phép chúng hoạt động trên không lâu hơn.

A-50U có thể phát hiện máy bay địch ở cách xa 600km./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục