Không thao túng tiền tệ

Mỹ nhận định Trung Quốc không thao túng tiền tệ

Theo Bộ Tài chính Mỹ, Trung Quốc không thao túng đồng NDT vì đã nâng giá trị đồng tiền so với đồng USD trong thời gian gần đây.
Trong báo cáo về chính sách kinh tế quốc tế và tỷ giá hối đoái trình lên Quốc hội ngày 27/12, Bộ Tài chính Mỹ nhận định Trung Quốc không thao túng đồng Nhân dân tệ (NDT), với lý do "đã có sự nâng giá trị đồng tiền này so với đồng USD trong thời gian gần đây".

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, báo cáo được công bố nửa năm một lần của bộ trên nêu rõ đồng NDT của Trung Quốc đã tăng giá 12% so với đồng USD trong 18 tháng qua, sau khi Bắc Kinh tiến hành điều chỉnh chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát. Báo cáo cho biết tại các cuộc họp cấp cao hồi tháng trước giữa hai nước, Trung Quốc đã cam kết áp dụng tỷ giá hối đoái linh hoạt hơn.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính Mỹ nhấn mạnh đồng NDT vẫn "được định giá thấp đáng kể" và các tiến triển mà Trung Quốc đạt được là "chưa đủ," do đó, bộ này sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ và thúc ép những thay đổi về chính sách trong quá trình tăng giá của đồng NDT.

Báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ ngay lập tức đã nhận được sự phản ứng mạnh mẽ từ nhiều phía, đặc biệt là các nghị sỹ và giới nghiệp đoàn Mỹ vốn lâu nay cáo buộc Trung Quốc định giá thấp đồng nội tệ của mình, dẫn tới việc thị trường Mỹ tràn ngập hàng hóa giá rẻ, gây ảnh hưởng tới thị trường việc làm của nước này. Một trong những người phản đối mạnh mẽ nhất là ứng cử viên tổng thống Mỹ Mitt Romney, người được cho là nhiều khả năng sẽ được đảng Cộng hòa lựa chọn ra tranh cử vào năm tới.

Chính khách này từng nói rằng nếu trúng cử, ông sẽ hành động ngay trong ngày đầu nhậm chức, có thể là áp đặt các biện pháp trừng phạt thương mại đối với Trung Quốc. Trong khi đó, ông Scott Paul, Tổng Giám đốc Liên minh các nhà sản xuất Mỹ, cũng bày tỏ thất vọng về việc chính quyền của Tổng thống Barack Obama đến nay đã 6 lần không đưa Trung Quốc vào danh sách các nước "thao túng tiền tệ," khiến hàng trăm nghìn người Mỹ mất việc làm.

Ban đầu, Bộ Tài chính Mỹ dự kiến trình Quốc hội báo cáo tiền tệ vào ngày 15/10 vừa qua, song chính quyền Oasinhtơn đã lùi thời điểm công bố cho tới sau các cuộc họp của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) và Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình dương (APEC) diễn ra hồi tháng trước.

Năm 2010, thâm hụt thương mại của Trung Quốc với Mỹ lên đến 273,1 tỷ USD, mức thâm hụt lớn nhất của Mỹ với bất kỳ một nước nào khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục