Không xin được việc, nhóm côn đồ giết chết bảo vệ

Do không được quản lý nhà hàng nhận vào làm việc, tên Tú và đồng bọn đã gây rối rồi dùng rựa chém liên tiếp vào đầu và người một bảo vệ.
Ngày 28/9, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Tống Thương Tú (SN 1988) mức án chung thân, Lê Vũ Hướng (SN 1992) 18 năm tù về tội giết người và gây rối trật tự công an.

3 bị cáo bị truy tố về tội gây rối trật tự công an là Cao Viết Trung (SN 1989) bị xử phạt 12 tháng tù treo, Nguyễn Hoàng Chí (SN 1994) và Bùi Văn Thi (SN 1994, cùng ngụ huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) cùng lãnh 6 tháng tù treo.

Theo cáo trạng, sau khi nhậu xong, khoảng 19 giờ tối 1/6/2011, Tú rủ 4 đối tượng trên đến xã Phú Sơn để giải quyết mâu thuẫn với nhóm trai làng xã này.

Trên đường đi qua trạm dừng nghỉ Đại Nam (thuộc huyện Bù Đăng) cả bọn ghé vào uống nước và nghỉ ngơi. Tại đây, Tú ngỏ lời xin vào làm việc nhưng quản lý nhà hàng không đồng ý nên Tú tức giận xé bảng báo giá của nhà hàng.

Không dừng lại ở đó, khi thấy các bảo vệ và quản lý nhà hàng ra can ngăn, Tú cùng đồng bọn dùng mã tấu đuổi chém khiến nhân viên nhà hàng hoảng sợ bỏ chạy.

Trong lúc bỏ chạy, Trương Minh Sỹ (SN 1988), là bảo vệ trạm dừng nghỉ không may bị trượt ngã nên đã bị Tú dùng rựa chém liên tiếp vào đầu và người anh Sỹ khiến anh chết sau đó.

Gây án xong, cả nhóm còn tiếp tục đập phá tan hoang quán rồi mới chịu bỏ đi khi nghe có tin công an xuất hiện. Đến ngày 6/6/2011, Bùi Văn Thi ra cơ quan công an đầu thú. Các đối tượng còn lại cũng bị bắt ngay sau đó./.

Hoàng Tiến (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục