Không Xuân Trường và Công Phượng, U21 HAGL vẫn rất mạnh

Huấn luyện viên Guillaume Graechen đặt rất nhiều niềm tin vào các thế hệ tương lai của Hoàng Anh Gia Lai sau Xuân Trường, Công Phượng.
Không Xuân Trường và Công Phượng, U21 HAGL vẫn rất mạnh ảnh 1Ông Graechen tin rằng bóng đá Việt Nam vẫn sẽ có tương lai. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Huấn luyện viên Guillaume Graechen đặt rất nhiều niềm tin vào các thế hệ tương lai của Hoàng Anh Gia Lai sau Xuân Trường, Công Phượng.

U21 Hoàng Anh Gia Lai vừa giành thắng lợi 1-0 trước U21 Việt Nam và đoạt Huy chương đồng Giải U21 quốc tế 2016 tối qua (27/12). Chia sẻ sau trận đấu, ông Graechen nói: “Tôi nghĩ Hoàng Anh Gia Lai vẫn sẽ có đội mạnh vào năm sau, dù không còn Xuân Trường hay Công Phượng. Lúc này, đội trẻ Hoàng Anh Gia Lai đang tập hợp những cầu thủ 16 tuổi rất tài năng. Ngoài ra, thế hệ U14, U13 hay U12 cũng xuất hiện nhiều gương mặt tiềm năng. Tuy nhiên, tôi muốn tạo ra một tập thể đoàn kết hơn.”

U21 quốc tế 2016 là lần đầu tiên lứa Công Phượng dừng bước ở bán kết sau hai năm vô địch liên tiếp. Giải thích cho sự sa sút của học trò mình trong năm 2016, ông Graechen nói: “Ở giải năm nay, các cầu thủ đã được tạo điều kiện thi đấu nhiều trước các đối thủ mạnh. Đó là điều bổ ích cho những cầu thủ trẻ này. Năm vừa qua, nhiều cầu thủ còn không có cơ hội ra sân tại V-League hay các giải khác.”

“Các cầu thủ của tôi tập trung chưa lâu. Nhiều người trong số họ cũng không thi đấu suốt thời gian dài như Hồng Duy. Công Phượng cũng phải dự bị rất lâu trong khi Xuân Trường hay Tuấn Anh cũng không được thi đấu nhiều.”

Giải U21 quốc tế 2016 chứng kiến sự lép vé hoàn toàn của hai đại diện Việt Nam trước Thái Lan. Dù vậy, huấn luyện viên Graechen vẫn tự tin khi nói về tương lai: “Hiện tại, bóng đá Việt Nam đã quan tâm đến công tác đào tạo trẻ nhiều hơn và có nhiều lò đào tạo rất chất lượng. Với nhiều lò đào tạo cầu thủ trẻ bài bản, chúng ta có thể cho ra những cầu thủ tốt và không lo ngại bóng đá Thái Lan.”/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục