Khu vực Bắc Bộ có mưa dông về đêm và sáng, đề phòng tố lốc

Khu vực Bắc Bộ có mưa dông về đêm và sáng, người dân cần đề phòng tố lốc và gió giật, trong khi đó, cả vùng biển huyện đảo Trường Sa tiếp tục xảy ra mưa dông mạnh.
Khu vực Bắc Bộ có mưa dông về đêm và sáng, đề phòng tố lốc ảnh 1(Ảnh minh họa: Minh Sơn/Vietnam+)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông về đêm và sáng; người dân cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh.

Đêm 21 và ngày 22/7, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 73-98%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-94%. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 61-93%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Đêm 21/7, khu vực vịnh Bắc Bộ tiếp tục có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao 2-3m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Khu vực vùng biển phía Đông Bắc và giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông, cả vùng biển huyện đảo Trường Sa tiếp tục xảy ra mưa dông mạnh, đề phòng khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục