Khu vực Bắc Bộ đêm nay có mưa dông, đề phòng tố lốc và mưa đá

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên khu vực Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội đêm nay có mưa dông, cần đề phòng tố lốc và mưa đá.
Khu vực Bắc Bộ đêm nay có mưa dông, đề phòng tố lốc và mưa đá ảnh 1(Ảnh minh họa: Trọng Đạt/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên khu vực Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm ở mức cao 70%-99%.

Dự báo cho các vùng đêm 22/4 như sau phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C, riêng khu Tây Bắc 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và rải rác dông, sau có mưa vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C, vùng núi có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi 32-34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm không mưa, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm không mưa, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Nam Bộ đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục