Khu vực Bắc Bộ thời tiết trở lạnh, có nơi nhiệt độ dưới 18 độ C

Những luồng gió Đông từ biển thổi vào mang theo nhiều hơi ẩm sẽ gây mưa rào nhẹ cho các tỉnh thành Bắc Bộ, mưa tập trung nhiều ở các tỉnh vùng núi Đông Bắc và vùng ven biển, trời trở lạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, những luồng gió Đông từ biển thổi vào mang theo nhiều hơi ẩm sẽ gây mưa rào nhẹ cho các tỉnh thành Bắc Bộ, lượng mưa không lớn, mưa tập trung nhiều ở các tỉnh vùng núi Đông Bắc và vùng ven biển.

Quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 4-5.

Dự báo thời tiết chiều và đêm 23/11 như sau: Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa, phía Nam có nơi mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C. Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục