Khu vực Bắc Bộ trời rét, có mưa nhỏ trong Ngày Quốc tế Phụ nữ

Đêm mùng 7, ngày 8/3 - Ngày Quốc tế Phụ nữ, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, đêm và sáng trời rét, Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội có sương mù.
Khu vực Bắc Bộ trời rét, có mưa nhỏ trong Ngày Quốc tế Phụ nữ ảnh 1(Ảnh minh họa: Phương Vy/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm mùng 7, ngày 8/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, đêm và sáng trời rét, Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội có sương mù.

Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Vùng núi thuộc khu vực Đông Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ C.

Đêm mùng 7, ngày 8/3, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, gần sáng và ngày mai có mưa rải rác, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C, cao nhất từ 20-23 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, trời rét, độ ẩm từ 75-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C; cao nhất từ 17-20 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, trời rét, độ ẩm từ 72-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ C, cao nhất từ 18-20 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa nhỏ, phía Nam có mưa vài nơi, gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng trời rét, độ ẩm từ 72-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C; cao nhất từ 19-22 độ C, phía Nam 24-27 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 57-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, độ ẩm từ 55-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 55-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục