Khu vực bán lẻ sa sút và giá dầu giảm gây áp lực lớn với Phố Wall

Doanh thu yếu kém của ngành bán lẻ và giá dầu tiếp tục suy giảm là hai nhân tố ảnh hưởng tiêu cực đến chứng khoán Mỹ phiên 11/11, đẩy cả ba chỉ số chủ chốt của Phố Wall vào vùng đỏ.
Khu vực bán lẻ sa sút và giá dầu giảm gây áp lực lớn với Phố Wall ảnh 1Giao dịch viên làm việc tại sàn giao dịch chứng khoán New York. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Các chuyên gia nhận định những lo ngại về doanh thu yếu kém của ngành bán lẻ và giá dầu tiếp tục suy giảm là hai nhân tố ảnh hưởng tiêu cực đến chứng khoán Mỹ phiên 11/11, đẩy cả ba chỉ số chủ chốt của Phố Wall vào vùng đỏ.

Cụ thể, đóng cửa phiên 11/11, Dow Jones Industrial Average để mất 55,99 điểm (0,32%) về 17.702,22 điểm; S&P 500 trượt 6,72 điểm (0,32%) xuống 2.075,00 điểm và Nasdaq Composite giảm 16,22 điểm (0,32%) xuống 5.067,02 điểm.

Phủ bóng đen lên thị trường trong phiên này là báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 đầy thất vọng của chuỗi cửa hàng bán lẻ Macy's, với doanh thu sụt giảm 5,2%, buộc hãng phải điều chỉnh giảm 10% dự báo lợi nhuận của cả năm nay. Macy's cho hay sở dĩ doanh thu sụt giảm là do cả khách hàng tại Mỹ và ở các nước khác đều cắt giảm chi tiêu. Sau báo cáo trên, giá cổ phiếu của Macy's sụt giảm tới 14%.

Một số cổ phiếu của các hãng bán lẻ khác cũng chịu "vạ lây" như giá cổ phiếu của hãng Target giảm 3%; Wal-Mart giảm 1,9% và Nordstrom mất 3,7%.

Trên thị trường dầu mỏ, việc giá dầu quay trở lại đà giảm sau một phiên "lóe sáng" (phiên 10/11) cũng đã khiến các cổ phiếu ngành dầu khí mất điểm theo. Giá dầu trở lại với chuỗi ngày mất giá sau khi có thông tin mới cho biết lượng dầu dự trữ tại Mỹ vẫn rất dồi dào. Trong phiên này, giá cổ phiếu của ExxonMobil giảm 0,9%; Chevron (-1,1%) và ConocoPhillips (- 2,2%).

Ngoài ra, theo giới phân tích, tâm lý tương đối thận trọng của nhà đầu tư sau khi thị trường hầu như liên tục ghi điểm trong những phiên gần đây cũng khiến giao dịch có phần chùng xuống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục