Khu vực Đông Bắc và Bắc Trung bộ mưa to, nguy cơ xảy ra tố, lốc

Chiều tối và đêm 11/4, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông, từ gần sáng và ngày 12/4, ở Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, đến mưa to và rải rác có dông; đề phòng tố lốc.
Khu vực Đông Bắc và Bắc Trung bộ mưa to, nguy cơ xảy ra tố, lốc ảnh 1(Ảnh minh họa/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm nay (11/4) khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rải rác có dông, từ gần sáng và ngày mai (12/4) ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; trong cơn dông khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai cấp độ 1-2.

Từ ngày 12/4 các tỉnh miền Bắc chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 19-21 độ C, vùng núi 16-19 độ C.

Từ gần sáng và ngày mai (12/4), Vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo đêm 11/4 như sau: Phía Tây Bắc bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ từ 21-24 độ C.

Phía Đông Bắc bộ và thủ đô Hà Nội có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ từ 20-23 độ C, vùng núi 18-21 độ C.

Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa rào và rải rác có dông; phía Nam từ tỉnh Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế đêm không mưa. Nhiệt độ từ 23-26 độ C, phía Nam 26-29 độ C.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận đêm không mưa, nhiệt độ từ 24-27 độ C.

Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, Độ ẩm từ 53-92%. Nhiệt nhất từ 21-24 độ C.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ từ 24-27 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục