Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi trong đêm 10/8

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, các tỉnh phía Bắc chiều tối và đêm 10/8 có mưa rào và dông vài nơi, sang ngày 11/8 trời nắng, oi nóng.
(Ảnh minh họa: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tối và đêm 10/8, gió mùa Tây Nam tiếp tục hoạt động ở cường độ trung bình đến mạnh gây thời tiết xấu trên nhiều vùng biển.

Khu vực nam biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông, gió giật mạnh cấp 6-7. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.

Trên đất liền, cũng nằm trong vùng chịu tác động của gió Tây Nam, các tỉnh phía Nam mây thay đổi, chiều tối và đêm 10/8 có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh; sang ngày 11/8 có mưa rào và dông vài nơi. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, ngày mai 28-31 độ C; Nam Bộ nhiệt độ cao hơn, 23-26 độ C, ngày mai 30-33 độ C.

Ở các khu vực khác, các tỉnh phía Bắc chiều tối và đêm 10/8 có mưa rào và dông vài nơi, sang ngày 11/8 trời nắng, oi nóng. Các tỉnh Tây Bắc Bộ nền nhiệt thấp nhất 23-26 độ C, ban ngày nhiệt độ 31-34 độ C; các khu vực Đông Bắc Bộ nhiệt cao hơn 25-28 độ C, ngày 32-35 độ C.

Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm 10/8 có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ 26-29 độ C.

Các tỉnh Trung Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm 10/8 có mưa rào và dông vài nơi, sang ngày mai trời nắng, gió nhẹ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, ngày mai 32-35 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, ngày mai 32-35 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục