Khu vực thấp trũng ở TP.HCM chìm sâu trong nước

Khu vực thấp trũng ở TP.HCM chìm sâu trong nước do triều cường

Do ảnh hưởng của đợt triều cường lên cao, nhiều tuyến đường ở các khu vực thấp trũng ở Thành phố Hồ Chí Minh đã chìm sâu trong nước, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông.
Khu vực thấp trũng ở TP.HCM chìm sâu trong nước do triều cường ảnh 1Triều cường làm ngập úng đường Phú Định, Quận 8 . (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Tối 8/11, do ảnh hưởng của đợt triều cường lên cao, nhiều tuyến đường ở các khu vực thấp trũng ở Thành phố Hồ Chí Minh đã chìm sâu trong nước, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, đỉnh triều tối 8/11 đo tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) đạt mức 1,59m (vượt mức báo động 3 là 0,9m).

Nhiều tuyến đường đã ngập sâu từ 0,3-0,5m như Lương Đình Của (Quận 2), An Dương Vương, Võ Văn Kiệt, An Dương Vương (Quận 6, Bình Tân), Huỳnh Tấn Phát, Lâm Văn Bền, Trần Xuân Soạn (Quận 7), Bến Phú Định, Trương Đình Hội (Quận 8)...

Triều cường lên làm cho nước tràn và nhiều nhà dân sinh sống dọc các tuyến đường ven sông. Người dân phải sử dụng bao cát, ván gỗ... để hạn chế nước tràn vào nhà.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, ngày 9/11, đỉnh triều cường trên hệ thống kênh rạch, sông ngòi trên địa Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì ở mức cao. Cụ thể, đỉnh triều ở mức trên báo động 3, từ 1,53-1,58 m. Các vùng thấp trũng tiếp tục bị ngập sâu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục