Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế có mưa to kéo dài đến 15/10

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông, từ 13-15/10, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông.
Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế có mưa to kéo dài đến 15/10 ảnh 1(Ảnh minh họa. Quang Quyết/TTXVN)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết ngày hôm qua (12/10), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên mực 100m nên ở khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Ngày và đêm nay (13/10), vùng mưa lớn sẽ mở rộng dần ra các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An. Cảnh báo từ ngày 13-15/10, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông.

Ngày 13/10, phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.

Hà Nội đêm có mưa, mưa rào; ngày có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 33-33 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục