Kiểm sát viên vụ siêu lừa bị tố gợi ý “chạy án”

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã phải dừng phiên xử vụ "siêu lừa" 40 tỷ đồng chứng khoán do kiểm sát viên bị tố gợi ý "chạy án."
Ngày 27/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Đoàn Vũ Thanh Nghĩa (sinh năm 1969, trú tại phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, khoản 4, điểm a - Bộ Luật Hình sự.

Bằng việc giả vờ mua được các cổ phiếu cổ phiếu ưu đãi của các doanh nghiệp đang cổ phần hóa chưa đưa lên sàn giao dịch (cổ phiếu OTC), Nghĩa đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng của nhiều người.

Trong phần thủ tục bắt đầu phiên tòa, sau khi thẩm phán chủ tọa phiên tòa đã công bố tên thành viên Hội đồng xét xử và đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố trước tòa, chồng bị cáo Nghĩa bất ngờ đứng lên đề nghị thay kiểm sát viên.

Lý do được đưa ra là trước khi diễn ra phiên xử, vị kiểm sát viên này đã từng mời anh ta đi ăn tại một khách sạn lớn tại Hà Nội và gợi ý gia đình bị cáo chạy án. Tuy nhiên, gia đình bị cáo không chấp thuận và đã “đề nghị Hội đồng xét xử thay đại diện Viện kiểm sát để đảm bảo tính khách quan của phiên tòa."

Khi tòa yêu cầu đưa ra bằng chứng, chồng của bị cáo Nghĩa đã tự tin: "Cuộc hẹn diễn ra tại nhà hàng của khách sạn lớn, nên chắc chắn sẽ có camera ghi hình buổi gặp."

Trước diễn biến bất ngờ tố cáo của gia đình bị cáo, vị nữ kiểm sát viên chỉ giữ thái độ im lặng, không đưa ra lời giải thích... Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử đã quyết định dừng phiên xử, trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để xem xét.

Theo kết luận điều tra, trong khoảng thời gian từ năm 2007-2008, Đoàn Vũ Thanh Nghĩa đã tự giới thiệu có quen biết với những người có khả năng mua giúp được các cổ phiếu ưu đãi của các doanh nghiệp đang cổ phần hóa chưa đưa lên sàn giao dịch (cổ phiếu OTC).

Nếu mua được loại cổ phiếu này thì chắc chắn sẽ thu lãi từ 5-10%. Nhiều người đã tin tưởng đưa tiền cho Nghĩa để đầu tư chứng khoán và đã bị Nghĩa chiếm đoạt với tổng cộng hơn 40 tỷ đồng. Hiện, Nghĩa không có khả năng chi trả số tiền này./.

Kim Anh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục