Kiểm soát chặt hàng tiêu dùng thời điểm giáp Tết

Giáp Tết Nguyên đán, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố sẽ tăng cường kiểm soát đối với một số mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết.
Tổng cục Hải quan cho biết để hạn chế tình trạng gian lận thương mại thời điểm giáp Tết Nguyên đán, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố đặc biệt là khu vực cửa khẩu sẽ tăng cường kiểm soát chặt chẽ một số mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết như rượu ngoại; bia; đường kính; thuốc lá...

Việc kiểm soát tập trung chủ yếu tại các khu vực cửa khẩu Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, An Giang, Tây Ninh...

Theo nhận định của Tổng cục Hải quan, các khu vực trên có đường biên giới trải dài, địa hình hiểm trở, nhiều đường mòn, lối mở, thường bị các đối tượng lợi dụng bằng cách dùng thủ đoạn chia nhỏ hàng để cửu vạn tiện mang vác hoặc sử dụng xe máy, ghe xuồng chở lậu qua biên giới.

Bên cạnh đó, đối tượng còn sử dụng thủ đoạn khai sai tên hàng, số lượng, chất lượng, nhãn hiệu, mục đích sử dụng của hàng hóa, giá khai báo thấp hơn giá thanh toán thực tế, nhập hàng không đủ điều kiện tiêu chuẩn, kỹ thuật theo quy định của pháp luật, quay vòng hồ sơ chứng từ.

Công tác đấu tranh trong dịp tết đặc biệt chú ý tới cư dân biên giới thạo ngôn ngữ, địa bàn có quan hệ với đối tượng buôn bán người nước ngoài. Ngoài ra, các doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động kinh doanh hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu cũng được các Cục, chi cục kiểm soát chặt chẽ.

Bên cạnh đó, từng đơn vị sẽ chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng khác như quản lý thị trường; biên phòng, công an... để chia sẻ thông tin, phát hiện bắt giữ hàng hóa vi phạm, góp phần bình ổn thị trường Tết.

Năm 2010, toàn ngành Hải quan đã phát hiện và bắt giữ được 13.846 vụ vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 436 tỷ đồng. Một số tang vật điển hình đã bị lực lượng kiểm soát hải quan thu giữ gồm 83 khẩu súng các loại, 9kg vàng; 11.040 viên ma túy tổng hợp, 4.177kg nhựa cần sa.../.

Hải Yến (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục