Kiểm tra an ninh trật tự dịp Tết tại TP Hồ Chí Minh

Trung tướng Phạm Quý Ngọ đề nghị Công an TP.HCM tiếp tục tấn công, trấn áp tội phạm, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán 2013.
"Khi nào người dân Thành phố Hồ Chí Minh cảm thấy yên tâm về tình trạng tội phạm giảm mạnh, thì lực lượng Bộ Công an mới rút quân."

Đây là khẳng định của Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trong đợt kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán 2013 tại Công an Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 1/2.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ, việc phối hợp giữa hai lực lượng Công an - Quân sự trong việc tuần tra, trấn áp tội phạm của Công an Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian gần đây là một cách làm mới so với các địa phương khác, rất đáng được hoan nghênh.

Trung tướng Phạm Quý Ngọ đánh giá cao Công an thành phố chấp hành tốt công điện của Bộ trưởng Bộ Công an về việc tấn công, trấn áp tội phạm; đã chủ động và kịp thời triển khai kế hoạch tấn công tội phạm; trong đó, Công an Thành phố đã thành lập 34 đội đặc nhiệm để thực hiện tuần tra, chốt chặn ở những tuyến đường, địa bàn trọng điểm, bước đầu đã mang lại kết quả tích cực và phần nào đã tạo được niềm tin trong nhân dân.

Trung tướng Phạm Quý Ngọ cũng đề nghị Công an thành phố tiếp tục thực hiện công tác tấn công, trấn áp tội phạm, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán 2013. Lực lượng công an thành phố cần chú trọng làm tốt công tác nắm tình hình để có kế hoạch phối hợp, triển khai hiệu quả. Ngoài ra, lãnh đạo Công an thành phố cũng cần quản lý chặt chẽ cán bộ, chiến sĩ của ngành, nhằm tránh tình trạng lợi dụng quyền hạn để nhũng nhiễu người dân.

Trung tướng Phạm Quý Ngọ cũng đã đến kiểm tra, thăm hỏi và động viên các chiến sĩ đang thực hiện các điểm chốt chặn trên địa bàn các quận Bình Tân, Quận 12 và huyện Hóc Môn.

Theo báo cáo của Lãnh đạo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, qua 45 ngày (từ 15/12/2012-30/1/2013) thực hiện cao điểm tấn công tội phạm, các đơn vị chức năng đã tăng cường lực lượng, triển khai quyết liệt nhiều biện pháp, qua đó đã đạt được một số kết quả tích cực, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự. Số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn thành phố giảm 13,02%, nhiều băng nhóm tội phạm hoạt động nguy hiểm bị triệt phá, các loại tội phạm cướp giật trên đường phố đã được kiềm chế và từng bước kéo giảm.

Đại tá Ngô Minh Châu, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Thời gian tới, lực lượng Công an thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống các loại tội phạm để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán; tiếp tục phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động của Bộ Công an tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến đường trọng điểm, tuyến giáp ranh giữa các tỉnh, thành; phối hợp với lực lượng quân sự để tuần tra tại các điểm nóng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động tội phạm, giải quyết tốt các tệ nạn, bảo đảm trật tự công cộng./.

Hải Âu (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục