Kiểm tra việc thi công Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chuyến kiểm tra, làm việc tại Công trình Tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.
Kiểm tra việc thi công Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng ảnh 1Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Tượng đài Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng. (Ảnh: Nguyễn Sơn/TTXVN)

Ngày 4/12, ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có chuyến kiểm tra, làm việc tại công trình Tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại khu vực Núi Cấm, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng là công trình Quốc gia, chính vì vậy các đơn vị liên quan cần xúc tiến, hoàn thiện hệ thống tượng đài.

Đơn vị thi công cần huy động tối đa nhân lực để thực hiện công trình. Tỉnh Quảng Nam cũng cần nỗ lực rót vốn đầu tư theo quy định cho nhà thầu để đảm bảo tiến độ công trình hoàn thành theo đúng kế hoạch, sớm đưa công trình vào hoạt động.

Dự án Tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (lấy nguyên mẫu từ Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ) được khởi công xây dựng từ năm 2007, gồm nhiều hạng mục như 8 trụ huyền thoại, khối tượng Mẹ Việt Nam Anh hùng; sân vườn; nhà trưng bày... với tổng mức đầu tư 411 tỷ đồng.

Đến nay, đơn vị thi công đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng công việc, với giá trị thực hiện gần 300 tỷ đồng... Hiện đơn vị thi công đang khẩn trương lắp đá mỹ thuật chân dung tượng Mẹ và các hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thiện công trình vào dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975-24/3/2015).

Sau khi kiểm tra công tác thi công trong quần thể Tượng đài Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên công trình./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục