Kiên Giang cũng dọa bỏ giải, V-League nguy cơ "vỡ"

Sau khi XT.SG bỏ giải, Kiên Giang cũng dọa không thi đấu hai vòng cuối nếu như BTC vẫn quyết định đội xếp cuối bảng phải xuống hạng.
Giải vô địch bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam V-League đang có nguy cơ không thể "về đích an toàn" sau khi tới lượt Kienlongbank Kiên Giang cũng gửi thư đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và ban tổ chức giải, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) dọa bỏ thi đấu.

Trước đó, sau khi Xuân Thành Sài Gòn gửi công văn tới ban tổ chức tuyên bố không thi đấu hai vòng cuối cùng, tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn đã nói rằng trong trường hợp đó, đội có số điểm thấp nhất, xếp thứ 11 sẽ phải xuống hạng.

Điều này đồng nghĩa với việc một khi XT.SG bỏ giải thì Kiên Giang vẫn sẽ phải xuống hạng như thường thay vì được đôn lên thay XT.SG.

Chính vì thế, trong tâm thư gửi ban tổ chức, Kiên Giang cho rằng nếu như VFF, VPF và ban tổ chức giải quyết định vẫn có 1 suất xuống hạng trong hoàn cảnh XT.SG là không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.

"Trong khi đội xếp thứ 4 ở hạng nhất bỗng dưng được thăng hạng mà không mất công sức nào. Điều đó là không hợp lý và thiếu công bằng với Kiên Giang."

Theo phía Kiên Giang, "họ đã luôn tuân thủ điều lệ của giải, Quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam với mong muốn tham gia một giải đấu công bằng, minh bạch vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam, vì niềm tin của người hâm mộ."

Đội chủ sân Rạch Giá cũng cho rằng họ đã nhiều lần bị các trọng tài xử ép ở mùa giải này.

Cụ thể, ở trận gặp Đồng Tâm Long An vòng 17 (ngày 27/7) trên sân Long An, tổ trọng tài đã có những quyết định sai sót nghiêm trọng ảnh hưởng đến kết quả trận đấu như việc công nhận bàn thắng mở tỷ số 1-0 của cầu thủ Phan Tấn Tài đã việt vị rất rõ, và thổi phạt đền trong tình huống ở bàn thắng thứ 3 của Đồng Tâm Long An.

Trong trận gặp V.Ninh Bình ở vòng 20 (ngày 18/8) trên sân Ninh Bình, trọng tài Nguyễn Trọng Thư đã từ chối 1 phạt đền rõ ràng cho Kiên Giang và nhiều quyết định sai sót ảnh hưởng đến kết quả của trận đấu khiến Kiên Giang bị thua trận.

Đội bóng này kiến nghị với VFF, VPF, ban tổ chức giải tổ chức cuộc họp để đưa ra quyết định công bằng nhất với các câu lạc bộ tham dự giải vô địch quốc gia-Eximbank 2013 để tạo được sự đồng thuận của người hâm mộ và dư luận.

Trong trường hợp quyết định đưa ra gây bất công cho các câu lạc bộ, gây bức xúc với người hâm mộ, Kiên Giang sẽ xem xét có thi đấu tiếp ở 2 vòng đấu cuối hay không.

Trên bảng xếp hạng hiện nay, sau 20 vòng đấu, Kiên Giang đang xếp thứ 12, kém XT.SG 4 điểm (sau khi XT.SG đã bị trừ điểm theo quyết định của Ban kỷ luật).

Nếu XT.SG bỏ giải, Kiên Giang sẽ xếp thứ 11, nhưng kém Ninh Bình 6 điểm và kém cả chỉ số phụ trong khi mùa giải chỉ còn 2 vòng, nên theo lời ông Viễn thì đội này vẫn bị xuống hạng./.


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục