Kiên Giang đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng đưa điện lưới ra 7 xã đảo

Tỉnh Kiên Giang đang triển khai thực hiện dự án cấp điện lưới Quốc gia cho 7 xã đảo với tổng vốn đầu tư khoảng 1.506 tỷ đồng nhằm góp phần phát triển kinh tế biển và đảm bảo an ninh-quốc phòng.
Kiên Giang đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng đưa điện lưới ra 7 xã đảo ảnh 1(Nguồn: TTXVN)

Tỉnh Kiên Giang và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang phối hợp triển khai thực hiện dự án cấp điện lưới Quốc gia cho 7 xã đảo của tỉnh với tổng vốn đầu tư khoảng 1.506 tỷ đồng do Tổng Công ty Điện lực miền Nam làm chủ đầu tư.

Dự án cung cấp điện Quốc gia cho các xã đảo là Hòn Heo-xã Sơn Hải, Hòn Nghệ (Kiên Lương); Hòn Đốc-xã Tiên Hải (thị xã Hà Tiên); Lại Sơn, An Sơn, Nam Du (Kiên Hải); Hòn Thơm (Phú Quốc).

Các hạng mục công trình của dự án bao gồm đường dây 110kV An Minh-Lại Sơn vượt biển gần 44km, 2 trạm biến áp Lại Sơn 25 MVA, lưới điện trung thế trên không hơn 53km, cáp ngầm trung thế gần 38km.

Ngoài ra còn có lưới điện trung thế trên biển hơn 36km, lưới điện hạ thế 45,5km, trạm biến áp phân phối, công tơ, nhánh rẽ và hệ thống đấu nối sau côngtơ cho hơn 6.800 hộ dân trên các xã đảo.

Dự kiến trong tháng Chín sẽ khởi công xây dựng công trình cấp điện quốc gia cho xã đảo Lại Sơn (Kiên Hải) đường dây 110 kV An Minh-Lại Sơn.

Dự án cung cấp điện quốc gia cho các xã đảo tỉnh Kiên Giang khi hoàn thành đưa vào vận hành cung cấp điện sinh hoạt, sản xuất ổn định cho hàng nghìn hộ dân sinh sống trên đảo, góp phần phát triển kinh tế biển và đảm bảo an ninh-quốc phòng.

Đây là điều kiện, cơ sở thuận lợi để các địa phương vùng biển đảo Kiên Giang khai thác hiệu quả kinh tế thủy sản; phát triển du lịch; mời gọi, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế biển có lợi thế. Điện lưới quốc gia ra đảo góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người dân, thu hút khách du lịch đến đảo, cải thiện môi trường xã hội vùng biển.

Trước đó, trong 2 năm (2014-2015), Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã hoàn thành xây dựng đưa vào vận hành khai thác hai dự án, công trình đưa điện quốc gia ra đảo Phú Quốc và đảo Hòn Tre - Trung tâm Hành chính huyện Kiên Hải./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục