Kiên Giang ghi nhận thêm hai trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang, cho biết hai trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới tại Kiên Giang là mẹ và em của hai ca bệnh số 13663-13664.
Kiên Giang ghi nhận thêm hai trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ảnh 1Lấy mẫu xét nghiệm cho người dânn. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Bác sỹ Cao Thành Nam, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang, cho biết từ 18 giờ ngày 22/6 đến sáng 23/6, tỉnh ghi nhận thêm hai ca dương tính với SARS-CoV-2, đều liên quan đến ca bệnh số 13663 và 13664.

Trước đó, ngày 22/6, tỉnh Kiên Giang phát hiện hai anh em ruột nhiễm SARS-CoV-2 (BN13663-13664), ngụ phường Vĩnh Thông, thành phố Rạch Giá; trở về từ Malaysia, đã hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Tiền Giang trong 21 ngày, qua ba lần xét nghiệm đều cho kết quả âm tính.

Sau đó, hai người này thuê xe đi từ Tiền Giang về Kiên Giang.

[Long An ghi nhận một trường hợp F2 dương tính với SARS-CoV-2]

Tuy nhiên, khi lấy mẫu xét nghiệm lần thứ tư theo quy định trước khi kết thúc toàn bộ quá trình cách ly, hai người trên đều dương tính SARS-CoV-2.

Lực lượng chức năng đã tiến hành truy vết các trường hợp liên quan, xác định có 30 trường hợp F1, 22 trường hợp F2 và 76 trường hợp F3.

Trong số 30 trường hợp F1, qua xét nghiệm đã phát hiện hai trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là mẹ và em của hai bệnh nhân.

Theo ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kiên Giang, người dân cần bình tĩnh, tiếp tục thực hiện nghiêm Thông điệp 5K của Bộ Y tế, chủ động khai báo y tế, chấp hành nghiêm quy định cách ly tại nhà khi có người thân từ nước ngoài, từ vùng dịch trở về; không nên hoang mang, lo lắng.

Đặc biệt, hạn chế tiếp xúc với những người lạ, nhất là những công dân đang được hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục