Kiên quyết dẹp bỏ tình trạng lộn xộn tại lễ khai ấn đền Trần

Kiên quyết dẹp bỏ tình trạng lộn xộn tại lễ khai ấn đền Trần 2016

Để hạn chế tình trạng lộn xộn, Công an tỉnh Nam Định đã huy động gần 2.100 cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự xung quanh khu vực đền Trần và trên địa bàn thành phố Nam Định.
Kiên quyết dẹp bỏ tình trạng lộn xộn tại lễ khai ấn đền Trần 2016 ảnh 1Người dân dâng lễ tại đền Trần. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Lễ khai ấn đền Trần (Nam Định) năm 2016 diễn ra đêm 21/2 (14 tháng Giêng) tại phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định thu hút hàng vạn người từ khắp nơi tham dự.

Ban Tổ chức lễ hội cho biết sẽ cố gắng đảm bảo lượng ấn phát cho nhân dân.


Đảm bảo ấn phát cho nhân dân

Ông Nguyễn Xuân Hoạt, Trưởng Ban Quản lý Di tích đền Trần cho biết năm 2015 đã phát ra khoảng 400.000 ấn.

Với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho du khách thập phương về với đền Trần, năm nay, Ban Quản lý sẽ cố gắng tăng lượng ấn đảm bảo nhu cầu của nhân dân. Cùng với đó, việc tổ chức phát ấn sẽ được thực hiện từ 5 giờ 30 phút sáng 22/2, sớm hơn 30 phút so với năm trước. Nhà Đền đã cải tạo lại các cửa phát ấn rộng hơn để nhân dân nhận ấn thuận tiện.

Bà Phạm Thị Oanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nam Định, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội đền Trần, khuyến cáo người dân, du khách nên đến bốn điểm phát ấn do nhà đền tổ chức, không nên mua ấn ở ngoài đề phòng ấn giả hoặc bị ép giá. Mọi người đến với lễ hội cần thực hiện đúng quy định về văn hóa lễ hội, tuân thủ hướng dẫn của Ban Quản lý di tích, không gửi xe tại các bãi trông giữ xe tự phát, bỏ tiền vào hòm công đức, không đặt tiền lên bàn thờ...


Kiên quyết dẹp bỏ tình trạng lộn xộn

Theo Ban Quản lý Di tích đền Trần, đơn vị đã sắp xếp hơn 30 sạp hàng bán đồ lưu niệm, đồ lễ ra bên ngoài khu vực di tích và thực hiện ký cam kết với các hộ kinh doanh thực hiện đúng quy định không nâng giá, chèn ép du khách.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định khi phát hiện các đối tượng ăn xin gồm người già, trẻ nhỏ sẽ thực hiện thu gom về các trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn để nuôi dưỡng, chăm sóc và tiến hành xác định địa chỉ quê quán để gửi về địa phương.

Công an phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định đã tăng cường lực lượng kiểm tra, xử lý các trường hợp lập bãi trông giữ xe tự phát trên địa bàn.

Ước tính có khoảng 700.000 người về với lễ hội khai ấn đền Trần mỗi năm. Tại lễ khai ấn năm nay, để hạn chế tình trạng lộn xộn, Công an tỉnh Nam Định đã huy động gần 2.100 cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự xung quanh khu vực đền Trần và trên địa bàn thành phố Nam Định.

Các lực lượng đã thiết lập hàng rào an ninh, cử cán bộ chiến sỹ hướng dẫn nhân dân, du khách về dự lễ thực hiện đúng các quy định của Ban Tổ chức lễ hội; chủ động đấu tranh ngăn ngừa tình trạng lợi dụng chỗ đông người gây rối trật tự công cộng, trộm cắp, móc túi.

Xây dựng phương án chống ùn tắc giao thông

Vị trí đền Trần nằm giáp với Quốc lộ 10, do đó, trong thời gian diễn ra lễ hội, lượng người và phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này tăng đột biến. Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt Công an tỉnh Nam Định đã có phương án phân luồng phương tiện nhằm đảm bảo lưu thông.

Trong trường hợp xảy ra ùn tắc trên Quốc lộ 10 đoạn qua khu vực đền Trần, các phương tiện từ Phủ Lý (Hà Nam) đi Thái Bình sẽ di chuyển từ Quốc lộ 21A, 21B lên cầu vượt Lộc Hòa vào ngã ba Lộc An sau đó theo đường Văn Cao-Song Hào-Trần Nhân Tông-Trần Nhật Duật-Hàn Thuyên-đường Thái Bình-Khu đô thị Mỹ Trung ra Quốc lộ 10 về Thái Bình.

Các phương tiện từ Ninh Bình đi Thái Bình sẽ di chuyển từ Quốc lộ 10 vào đường Văn Cao sau đó đi theo lộ trình giống như từ Phủ Lý đi Thái Bình.

Phương tiện từ Thái Bình đi Hà Nội, Ninh Bình theo hướng từ Quốc lộ 10 rẽ vào đường Phù Nghĩa-Hàn Thuyên-Trần Nhật Duật-Trần Nhân Tông-Song Hào-Giải Phóng-Phạm Ngũ Lão ra Quốc lộ 10 để tiếp tục lộ trình bình thường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục