Kiev: Lính Nga "thành lập sở chỉ huy" ở miền Đông Ukraine

Kiev ngày 27/8 cho biết một tiểu đoàn binh sĩ Nga đã lập căn cứ tại miền Đông Nam Ukraine, chỉ vài ngày sau khi Kiev bắt giữ các 10 lính dù Nga mà Moskva cho là tình cờ vượt qua biên giới.
Kiev: Lính Nga "thành lập sở chỉ huy" ở miền Đông Ukraine ảnh 1Binh sĩ Nga tại vùng Rostov, gần biên giới Ukraine hồi cuối tuần trước (Nguồn: AFP)

Kiev ngày 27/8 cho biết một tiểu đoàn binh sĩ Nga đã lập căn cứ tại miền Đông Nam Ukraine, chỉ vài ngày sau khi Kiev bắt giữ các 10 lính dù Nga mà Moskva cho là tình cờ vượt qua biên giới.

Phát ngôn viên lực lượng an ninh Ukraine, Andriy Lysenko nói "tiểu đoàn chiến thuật" này đã thành lập một sở chỉ huy gần làng Pobeda, cách thành phố Donetsk do lực lượng nổi dậy kiểm soát khoảng 30 km về phía Nam. 

Ông Lysenko cho hay 5 xe bọc thép chở quân và một xe tải cũng tiến vào thị trấn Amvrosiyivka, cách Pobeda 25 km về phía Đông Bắc.

Thông tin này được đưa ra sau khi quân đội Ukraine ra thông cáo nói rằng có khoảng 100 xe quân sự, gồm xe tăng, xe bọc thép và bệ phóng tên lửa, từ Nga đang trên đường tới thị trấn Telmanove, nằm cách thủ phủ của quân ly khai Donetsk khoảng 80km, đồng thời chỉ cách biên giới Nga 20km./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục