Kim cương 10 triệu USD

Một viên kim cương hồng đạt giá hơn 10 triệu USD

Một viên kim cương hồng được cho là cực kỳ quý hiếm đã đạt giá 10,84 triệu USD trong phiên đấu giá tại nhà Sotheby’s ngày 17/5.


Một viên kim cương hồng được cho là cực kỳ quý hiếm đã đạt giá 10,84 triệu USD (7,6 triệu euro) trong phiên đấu giá tại nhà Sotheby’s ngày 17/5, và đây là viên đá quý đắt giá thứ ba thế giới được đấu giá.

“Cơ hội cuối: 8,5 triệu franc. Bán!” (franc Thụy Sĩ) chuyên viên đấu giá David Bennett tuyên bố trong phiên bán đấu giá với 300 người tham dự tại một khách sạn sang trọng ở Geneva.

Theo nhà đấu giá Sotheby’s thì đây là viên kim cương hồng đắt giá thứ ba thế giới trong các phiên đấu giá.

Viên kim cương hồng này nặng 10,99 carat, cắt gọt theo dạng lục bảo, được xếp vào loại IIa. Viên kim cương này được gắn trên một chiếc nhẫn, có màu sắc theo dạng “Fancy Intense Pink” theo chuẩn của Viện đá quý Hoa kỳ GIA, tức thuộc dạng cực hiếm.

Những viên kim cương hồng như thế này thường được tìm thấy ở Ấn Độ, những năm gần đây thì còn được tìm thấy ở Brazil, Nam Phi.

Viên kim cương nói trên ban đầu được định giá ở mức 8,3 đến 14,8 triệu franc Thụy Sĩ, người mua nó là một nhà sưu tập tư nhân đã không xuất hiện trên thị trường suốt hơn 30 năm qua. Viên kim cương này chính là tâm điểm trong phiên đấu giá mang tên “Những viên đá quý lộng lẫy và quý phái” tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ hôm 17/5.

Theo Sotheby's, giá kỷ lục cho một viên kim cương hồng thuộc về viên kim cương nặng 24,78 carat được bán với giá 46,16 triệu USD tại Geneva tháng 11 năm ngoái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục