Kim ngạch Mexico-Trung Quốc tăng 114 lần trong 20 năm

Kim ngạch trao đổi thương mại Mexico-Trung Quốc kể từ 1994-2013 đã tăng từ 542 triệu USD lên 63 tỷ USD, cho dù hai nước chưa cần tới FTA.

Kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều giữa Mexico và Trung Quốc kể từ 1994-2013 đã tăng gấp 114 lần, từ 542 triệu USD lên 63 tỷ USD, cho dù hai nước chưa cần tới Hiệp định tự do thương mại (FTA).

Ngoài ra, kim ngạch thương mại giữa nền kinh tế thứ hai Mỹ Latinh này với Mỹ và Canada, các nước thành viên trong hiệp định tự do Bắc Mỹ (NAFTA), chỉ tăng 5,5 lần, từ 90,9 tỷ USD trong năm 1994 - năm mà Mexico, Mỹ và Canada ký NAFTA - lên tới 503,7 tỷ USD trong năm 2013.

Cũng trong thời gian trên, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Mexico với hơn 40 quốc gia còn lại đã ký FTA tăng mạnh từ 109,1 tỷ USD lên 603,7 tỷ USD.

Mexico nhập khẩu chủ yếu là máy tính, màn hình phẳng, các loại ăngten, máy móc công nghệ cao, điện thoại di động, và hàng điện tử nói chung từ Trung Quốc, trong khi xuất sang nước này các mặt hàng như kim loại đồng, chì, dầu mỏ và rượu tequila.

Bộ Kinh tế Mexico dự báo, tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm 2013 của nước này ước đạt 375,08 tỷ USD, tăng 1,12% so cùng kỳ năm 2012. Trong đó xuất khẩu dầu mỏ ước đạt 49,61 tỷ USD, giảm 6,53% so cùng kỳ năm 2012. Xuất khẩu sản phẩm phi dầu mỏ ước đạt 325,47 tỷ USD, tăng 2,4% so cùng kỳ năm 2012.

Tổng giá trị nhập khẩu năm 2013 ước đạt 382,92 tỷ USD, tăng 3,28% so cùng kỳ năm 2012, trong đó kim ngạch nhập khẩu dầu mỏ ước đạt 42,15 tỷ USD, tăng 2,45% so cùng kỳ năm 2012, và kim ngạch nhập khẩu sản phẩm phi dầu mỏ ước đạt 336,77 tỷ USD, tăng 2,17% so cùng kỳ năm 2012.

Như vậy thâm hụt cán cân thương mại vào khoảng 7,83 tỷ USD, trong đó phần lớn là thâm hụt trong trao đổi với Trung Quốc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục