Kim ngạch thương mại Ấn Độ-Pakistan tăng mạnh

Kim ngạch xuất khẩu Pakistan tới Ấn Độ từ tháng 4-12/2012 tăng ấn tượng, thể hiện hiệu quả biện pháp thúc đẩy thương mại song phương.
Theo thống kê công bố ngày 31/1 của Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ, kim ngạch xuất khẩu của Pakistan sang Ấn Độ từ tháng 4/2012 -12/2012 đạt 460 triệu USD, tăng 66% so với (mức 277 triệu USD của) cùng thời kỳ năm 2011. Trong khi đó, xuất khẩu từ Ấn Độ tới Pakistan cùng thời kỳ chỉ tăng 16%.

Tuy nhiên, từ năm 2009-2010, thị phần xuất khẩu của Ấn Độ sang Pakistan trong tổng thể thương mại của Ấn Độ đã tăng gấp đôi.

Thông cáo báo chí của Đại sứ quán Ấn Độ tại Islamabad cho biết kim ngạch xuất khẩu của Pakistan tới Ấn Độ từ tháng 4-12/2012 tăng ấn tượng như vậy đã thể hiện hiệu quả của các biện pháp được triển khai nhằm thúc đẩy thương mại song phương và cải thiện môi trường thương mại thông qua việc giảm thuế quan của Khu vực thương mại tự do Nam Á (SAFTA).

Các tổ chức thương mại tại hai nước đã gia tăng, đặc biệt là trong năm 2012, trao đổi các đoàn thương mại và doanh nghiệp giữa hai nước cũng tăng; cơ chế thị thực được nới lỏng đang tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động của các doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu tại Liên đoàn các phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ (FICCI) ngày 31/1, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Robert D Hormats phụ trách về tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường, nói rằng thương mại song phương giữa Ấn Độ và Pakistan có tiềm năng để tăng lên mức 10 tỷ USD trong ba năm tới, nếu một số hạn chế và quy định hiện nay được loại bỏ.

Ông Robert D Hormats tin rằng tăng trưởng thương mại giữa hai nước láng giềng Ấn Độ - Pakistan là yếu tố chủ chốt trong tiến trình kết nối của khu vực Nam Á với Afghanistan, Trung Á và xa hơn nữa.

Ấn Độ và Pakistan đã đặt mục tiêu nâng kim ngạch song phương hàng năm lên 6 tỷ USD vào năm 2013-2014 so với mức 2,7 tỷ USD hiện nay./.

Minh Lý (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục