Kim ngạch thương mại Mexico-Mỹ đạt 538 tỷ USD trong năm 2014

Bộ Thương mại Mỹ cho biết kim ngạch thương mại hai chiều Mỹ-Mexico trong năm qua đã đạt mức 538,48 tỷ USD, con số cao nhất từ trước tới nay.
Kim ngạch thương mại Mexico-Mỹ đạt 538 tỷ USD trong năm 2014 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: www.gaebler.com)

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn số liệu thống kê của Bộ Thương mại Mỹ (DOC) công bố ngày 5/2, cho biết kim ngạch thương mại hai chiều Mỹ-Mexico trong năm qua đã đạt mức 538,48 tỷ USD, con số cao nhất từ trước tới nay và Mexico tiếp tục xuất siêu với tổng giá trị lên tới 53, 8 tỷ USD.

Trong tổng số kim ngạch kể trên, xuất khẩu của Mexico đạt 294,15 tỷ USD, tăng gần 5% so với năm 2013 trong khi xuất khẩu của Mỹ vào Mexico đứng ở mức 240,32 tỷ USD, tăng 6,3% so với năm trước đó.

Trong năm qua, điểm nổi bật trong quan hệ thương mại giữa nền kinh tế đứng thứ hai khu vực Mỹ Latinh và Mỹ là Mexico đã lấy lại vị trí thứ ba trên lĩnh vực cung cấp dầu thô cho thị trường Mỹ sau khi xuất khẩu 290 triệu thùng, vượt Venezuela (284 triệu thùng). Tuy nhiên, Mexico vẫn tiếp tục đứng sau Canada, nhà cung cấp hàng đầu với sản lượng 1,22 tỷ thùng, tiếp theo là Saudi Arabia với 449 triệu thùng.

Sản lượng dầu thô mà Mexico xuất sang Mỹ chủ yếu là sản phẩm của tập đoàn dầu khí nhà nước PEMEX. Trong năm qua, tập đoàn này đã thu về 31,7 tỷ USD ngoại tệ từ xuất khẩu sang thị trường Mỹ, giảm 14,4% so với năm 2013 chủ yếu do giá dầu giảm mạnh và sản lượng xuất khẩu dầu cũng giảm do được khai thác ít hơn. Mexico xuất sang Mỹ chủ yếu là phụ tùng xe hơi, máy tính, sản phẩm điện tử, dầu thô và máy điện.

Trong một phát biểu liên quan, Thứ trưởng Thương mại Mexico Luis de la Calle đã nhấn mạnh việc Mexico cần tăng khối lượng trao đổi thương mại không chỉ với Mỹ mà cả với Canada, nhằm tăng cường sự cạnh tranh của ba quốc gia vốn là thành viên Hiệp định Tự do Thương mại Bắc Mỹ (NAFTA) này.

Ngoài ra Mexico cũng cần tăng tỷ lệ nội địa hóa đối với các mặt hàng trao đổi nội khối NAFTA. Ông hy vọng với công cuộc đại cải cách do chính phủ liên bang khởi xướng, đặc biệt là lĩnh vực năng lượng, hàng hóa Mexico sẽ có mặt nhiều hơn tại Mỹ, Canada và các nước còn lại trên thế giới nhờ những thế mạnh hiện có./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục