Kim ngạch thương mại Trung Quốc giảm trong 7 tháng đầu năm

Theo số liệu chính thức của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, tổng kim ngạch thương mại nước này trong 7 tháng đầu năm 2015 đã giảm 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Kim ngạch thương mại Trung Quốc giảm trong 7 tháng đầu năm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Theo số liệu chính thức của Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố ngày 8/8, tổng kim ngạch thương mại nước này trong 7 tháng đầu năm 2015 đã giảm 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái xuống mức 13,63 nghìn tỷ Nhân dân tệ (tương đương 2,23 nghìn tỷ USD).

Trong giai đoạn trên, kim ngạch xuất khẩu giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước, xuống 7,75 nghìn tỷ Nhân dân tệ, trong khi nhập khẩu giảm 14,6% xuống mức 5,88 nghìn tỷ Nhân dân tệ. Thặng dư thương mại trong giai đoạn này tăng gấp đôi, đạt 1,87 nghìn tỷ Nhân dân tệ.

Riêng tháng 7 vừa qua, thương mại Trung Quốc giảm 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 2,12 nghìn tỷ Nhân dân tệ, với xuất khẩu giảm 8,9% xuống 1,18 nghìn tỷ Nhân dân tệ và nhập khẩu giảm 8,6% xuống 930,2 tỷ Nhân dân tệ. Như vậy, kim ngạch thương mại đã rớt xuống 263 tỷ Nhân dân tệ, giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giới phân tích cho rằng đồng Nhân dân tệ tăng giá mạnh hơn so với ngoại tệ khác đang tác động đến hoạt động xuất khẩu của nước này. Một nghiên cứu của Tập đoàn ngân hàng ANZ nhận định trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm và giá cả hàng hóa vẫn suy giảm, thương mại của Trung Quốc “không thể” tăng đáng kể trong những tháng còn lại của năm nay.

Năm 2014, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chỉ đạt 7,4%, mức thấp nhất kể từ năm 1990, và tăng chậm hơn trong năm nay với mức 7% trong hai quý đầu năm. Trong khi đó, Chính phủ Trung Quốc đặt chỉ tiêu tăng trưởng khoảng 7% cho cả năm 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục