Kim ngạch xuất khẩu của Mỹ lần đầu giảm kể từ 6 năm qua

Thâm hụt thương mại của Mỹ tăng trong tháng 12/2015 sau khi xuất khẩu giảm tháng thứ 3 liên tiếp ảnh hưởng từ đồng USD mạnh và tình trạng yếu kém của nền kinh tế toàn cầu.
Kim ngạch xuất khẩu của Mỹ lần đầu giảm kể từ 6 năm qua ảnh 1Tàu chở hàng cập cảng Baltimore (Mỹ). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thâm hụt thương mại của Mỹ tăng trong tháng 12/2015 sau khi xuất khẩu giảm tháng thứ 3 liên tiếp ảnh hưởng từ đồng USD mạnh và tình trạng yếu kém của nền kinh tế toàn cầu.

Những yếu tố này đã khiến năm 2015 trở thành năm đầu tiên Mỹ có kim ngạch xuất khẩu giảm kể từ sau cuộc suy thoái cách đây 6 năm.

Bộ Thương mại Mỹ ngày 5/2 cho biết trong tháng 12/2015, thâm hụt thương mại tăng 2,7% lên 43,4 tỷ USD.

Xuất khẩu giảm 0,3% do sụt giảm doanh số bán ra ở các mặt hàng như máy bay dân dụng, ôtô và nông sản.

Trong khi đó, nhập khẩu tăng 0,3% do người Mỹ thích mua xe ô tô nhập nguyên chiếc, cũng như do giá dầu mỏ rơi xuống mức thấp. Như vậy trong cả năm 2015, thâm hụt thương mại của Mỹ tăng 4,6% lên 531,5 tỷ USD.

Kim ngạch xuất khẩu giảm 4,8%, lần đầu tiên kể từ năm 2009 khi kinh tế toàn cầu chìm trong suy thoái, trong khi nhập khẩu cũng giảm 3,1%.

Các chuyên gia dự báo số liệu sẽ tiếp tục xu hướng trên trong năm nay do đồng USD tiếp tục tăng giá trong khi kinh tế Trung Quốc đang rơi vào thời kỳ "giảm tốc."

Trong năm qua, thâm hụt thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã đạt kỷ lục lên mức 365,7 tỷ USD, tăng 6,6%. Con số này của Mỹ với Liên minh châu Âu là 153,3 tỷ USD, tăng 7,9%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục