Kim ngạch xuất khẩu kim cương của Israel tăng nhẹ năm 2014

Theo Bộ Kinh tế Israel, kim ngạch xuất khẩu kim cương của nước này năm 2014 đạt 9,32 tỷ USD, tăng nhẹ so với mức 9,16 tỷ USD năm 2013.
Kim ngạch xuất khẩu kim cương của Israel tăng nhẹ năm 2014 ảnh 1(Nguồn: israelnationalnews)

Xuất khẩu kim cương của Israel năm 2014 đã tăng nhẹ so với năm 2013, mặc dù thị trường giao dịch đá quý trên toàn cầu thời gian gần đây hoạt động ảm đạm.

Theo số liệu của Bộ Kinh tế Israel, kim ngạch xuất khẩu kim cương thành phẩm và kim cương thô của nước này năm 2014 đạt 9,32 tỷ USD, tăng nhẹ so với mức 9,16 tỷ USD năm 2013.

Trong khi đó, giá trị nhập khẩu kim cương thành phẩm và thô của Israel năm 2014 đạt khoảng 8,5 tỷ USD, khiến giới đầu tư cho rằng năm 2014 là năm đạt lợi nhuận “rất ít,” thậm chí là “lỗ.”

Theo ông Shmuel Mordechai, cán bộ cao cấp của Bộ Kinh tế Israel, nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên chủ yếu là do hoạt động của ngành công nghiệp kim cương trên toàn cầu năm 2014 suy yếu, bên cạnh đó còn là ảnh hưởng từ cuộc chiến tranh kéo dài 50 ngày tại dải Gaza hồi mùa Hè vừa qua.

Ông Mordechai cho biết năm 2014 là “một trong những năm khó khăn nhất” đối với ngành công nghiệp kim cương của Israel, trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine và kinh tế Trung Quốc giảm tốc khiến thị trường hàng xa xỉ sa sút.

Thay vì khai thác các mỏ kim cương của nước mình, Israel nhập khẩu loại đá quý này chủ yếu từ châu Phi, Australia và Canada, theo nhà giao dịch Jon Hadi.

Gần 2/3 lượng kim cương thành phẩm của Israel được xuất khẩu sang thị trường Mỹ (38%) và Hong Kong (30%).

Ngoài ra, các đối tác nhập khẩu lớn kim cương từ Israel còn bao gồm Bỉ (8,5%), Thụy Sĩ (6,5%) và Vương quốc Anh (3,7%).

Sau những năm 1960 và 1970 phát triển rực rỡ, ngành chế tác kim cương của Israel dần suy yếu. Ông Mordechai cho biết ngành chế tác kim cương tại Israel đang nỗ lực phục hồi với kế hoạch đào tạo từ 500-600 nhà giao dịch.

Năm 2013, xuất khẩu kim cương của Israel - một trong bốn thị trường giao dịch kim cương sôi động nhất thế giới - chỉ chiếm 16% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này (56,8 tỷ USD)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục