Kim ngạch xuất khẩu thiết bị quân sự của Israel tăng mạnh

Kim ngạch xuất khẩu thiết bị quân sự và các sản phẩm liên quan của Israel trong năm 2016 đạt 6,5 tỷ USD, tăng 14% so với năm 2015.
Kim ngạch xuất khẩu thiết bị quân sự của Israel tăng mạnh ảnh 1Đây là năm thứ 2 liên tiếp xuất khẩu quân sự của Israel tăng. (Nguồn: globes.co.il)

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, kim ngạch xuất khẩu thiết bị quân sự và các sản phẩm liên quan của nước này trong năm 2016 đạt 6,5 tỷ USD, tăng 14% so với năm 2015.

Trong thông báo ngày 29/3, Chính phủ Israel cho biết tổng giá trị các hợp đồng k‎ý kết năm 2016 tăng 800 triệu USD so với năm trước đó. Đây là năm thứ 2 liên tiếp xuất khẩu quân sự của Israel tăng.

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Israel, "nhờ chất lượng và công nghệ hiện đại, ngành công nghiệp quốc phòng Israel đã giành được uy tín lớn trên thế giới."

Israel xuất khẩu phần lớn các thiết bị quân sự sang các nước châu Á-Thái Bình Dương, với giá trị lên tới 2,6 tỷ USD, trong khi giá trị xuất khẩu vũ khí, thiết bị do thám và hệ thống viễn thông cho thị trường châu Âu và Bắc Mỹ, đạt lần lượt là 1,7 tỷ USD và 1,2 tỷ USD.

Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm tháng trước đã công bố một báo cáo cho biết mua bán vũ khí trên toàn thế giới trong 5 năm qua đã tăng lên mức cao kỷ lục kể từ thời Chiến tranh Lạnh.

Trong khoảng từ năm 2012-2016, kim ngạch nhập khẩu vũ khí của các nước châu Á-Thái Bình Dương chiếm tới 43% kim ngạch thế giới, tăng 7,7% so với giai đoạn từ năm 2007-2011./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục