Kinh hoàng với những vụ lột trần, thiêu sống "phù thủy" ở Ấn Độ

Những người dân làng ở vùng nông thôn xa xôi thuộc miền Đông Ấn Độ đã giết hại 5 phụ nữ bị buộc tội hành nghề phù thủy, trong vụ việc mới nhất làm chấn động dư luận nước này.
Kinh hoàng với những vụ lột trần, thiêu sống "phù thủy" ở Ấn Độ ảnh 1Ở các vùng quê nghèo tại Ấn Độ, người dân vẫn hết sức mê tín (Nguồn: AFP)

Những người dân làng ở vùng nông thôn xa xôi thuộc miền Đông Ấn Độ lại vừa giết hại 5 phụ nữ bị buộc tội hành nghề phù thủy, trong vụ việc mới nhất làm chấn động dư luận nước này.

Cảnh sát bang Jharkhand nói rằng một nhóm người đã kéo những phụ nữ đó ra khỏi nhà rồi đánh đập họ tới chết vào đêm 7/8 ở khu vực cách thủ phủ của bang là Ranchi khoảng 30km.

Cảnh sát cho biết đã bắt giữ 24 người tham gia vụ hành hung dã man này, trong khi các nạn nhân là nữ ở độ tuổi từ 45 đến 50.

Tại nhiều vùng nông thôn Ấn Độ, người dân vẫn còn tin vào những trò tà thuật mang màu sắc mê tín dị đoan.

Theo AFP, trong nhiều vụ tương tự, những người phụ nữ bị kết tội phù thủy bị lột trần, thiêu sống hoặc chặt đầu.

Một số bang như Jharkhand đã phải đưa ra những luật lệ đặc biệt để ngăn chặn việc người dân giết hại những người bị kết tội phù thủy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục