Kinh tế Anh được dự báo tăng trưởng mạnh hơn dự kiến

Liên đoàn Công nghiệp Anh dự báo kinh tế nước này sẽ tăng trưởng mạnh hơn dự kiến trong năm nay và 2016, đồng thời ngân hàng sẽ sớm tăng lãi suất, có thể vào quý ​1/2016.
Kinh tế Anh được dự báo tăng trưởng mạnh hơn dự kiến ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: dreamstime.com)

Thị trường chứng khoán toàn cầu liên tục biến động thất thường trong thời gian gần đây khiến các nhà đầu tư khó đoán định được thời điểm Ngân hàng trung ương Anh (BoE) nâng lãi suất.

Liên đoàn Công nghiệp nước Anh (CBI) mới đây nhận định rằng nền kinh tế Xứ sở Sương mù sẽ tăng trưởng mạnh hơn dự kiến trong năm nay và năm 2016, đồng thời dự đoán BoE sớm tăng lãi suất lần đầu tiên trong vòng 7 năm nay, có thể vào quý ​1/2016.

Còn giới phân tích cho rằng BoE có thể sẽ đi sau Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong việc nâng lãi suất, nhưng có thể vẫn tăng trước Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ).

Fed đang tiến gần tới việc tăng lãi suất vào cuối năm nay, trong khi ECB và BoJ vẫn kiên trì với chính sách lãi suất thấp.

Giới đầu tư đang thận trọng theo dõi "nhất cử nhất động" của BoE tại các sự kiện gần đây để xem liệu ngân hàng này có bất ngờ thay đổi chính sách tiền tệ trong ngắn hạn hay không.

Kinh tế Anh vừa đón nhận một loạt tín hiệu trái chiều trong thời gian qua. Thị trường nhà ở phục hồi, tỷ lệ lạm phát lõi tăng dường như đủ đảm bảo cho việc tăng lãi suất, song doanh số bán lẻ yếu vẫn cản trở động thái này.

Trong phiên giao dịch ngày 27/8, đồng bảng Anh đã giảm xuống mức thấp nhất trong một tháng rưỡi qua so với đồng USD, sau khi các báo cáo mới đây cho thấy nền kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 2/2015, qua đó càng củng cố thêm khả năng Fed sẽ nâng lãi suất trong năm nay.

Theo báo cáo mới đây của Bộ Thương mại Mỹ, tăng trưởng GDP của nền kinh tế lớn nhất thế giới đạt 3,7% trong quý 2/2015, cao hơn dự đoán của giới phân tích.

Mức tăng trưởng này đã được Bộ Thương mại Mỹ điều chỉnh tăng so với báo cáo được đưa ra hồi tháng trước là 2,3%. Tuy nhiên, những biến động trên các thị trường tài chính gần đây khiến kịch bản Fed nâng lãi suất trong tháng Chín trở nên thiếu chắc chắn hơn.

Thông tin trên đã khiến đồng bảng Anh rơi xuống mức 1,5398 USD/bảng trong phiên giao dịch 27/8, mức thấp nhất kể từ phiên 10/7, giảm 0,4% so với phiên trước đó.

Trong khi đó, Cơ quan Thống kê quốc gia Vương quốc Anh (ONS) cho biết, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý 2/2015 tăng trưởng 0,7%, cao hơn mức tăng 0,4% trong quý 1/2015.

Như vậy, GDP của Xứ sở Sương mù đã tăng trưởng trong 10 quý liên tiếp.

Cũng theo số liệu của ONS, hoạt động sản xuất trong quý 2/2015 của Vương quốc Anh tăng 0,7% so với quý trước đó.

Lĩnh vực xây dựng và dịch vụ tăng lần lượt 0,2% và 0,7%, trong lúc sản lượng nông nghiệp giảm 0,1%. Còn chi tiêu hộ gia đình và chi tiêu chính phủ tại Vương quốc Anh cũng tăng 0,7% và 0,9% so với quý trước đó.

Trong khi đó, đầu tư kinh doanh tăng 2,7% trong quý 2/2015, cao hơn so với mức tăng 2% trong quý 1/2015, còn xuất khẩu và xuất khẩu ròng của Vương quốc Anh tăng tương ứng 3,9% và 0,6%.

Năm ngoái, kinh tế Anh quốc tăng trưởng 3%, mức tăng cao nhất kể từ năm 2006./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục