Kinh tế Anh tăng trưởng nhanh nhất kể từ 3 năm qua

Nền kinh tế Anh đã tăng trưởng tới 0,9% trong giai đoạn từ tháng 6-8/2013 - nhịp độ tăng trưởng nhanh nhất trong hơn ba năm qua.
Viện Nghiên cứu kinh tế và xã hội quốc gia Anh (NIESR) ước tính nền kinh tế nước này đã tăng trưởng tới 0,9% trong giai đoạn từ tháng 6-8/2013. Đây là nhịp độ tăng trưởng nhanh nhất của nền kinh tế đảo quốc Sương mù trong hơn ba năm trở lại đây.

NIESR đưa ra con số ước tính trên sau nhận định của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) hồi tuần trước về việc nền kinh tế Anh bắt đầu phục hồi với tốc độ nhanh hơn nhiều so với các nền kinh tế thành viên OECD khác sau những ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu.

OECD cũng nâng dự báo tăng trưởng của Anh trong năm 2013 lên 1,5%, cao gần gấp đôi so với mức dự báo tăng 0,8% mà tổ chức này đã đưa ra trước đó.

Số liệu chính thức vừa công bố cho thấy tăng trưởng khả quan nhất là ngành chế tạo với 0,2% trong tháng 7 vừa qua, cao nhất trong một năm qua, với nhiều lĩnh vực như chế biến thực phẩm, điện tử và giao thông, đều tăng trưởng mạnh. Hiệp hội các nhà chế tạo Anh (EEF) cũng nhận định ngành chế tạo sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2013 và 2014.

Tuy nhiên, NIESR cho rằng nhịp độ tăng trưởng kinh tế của Anh sẽ chậm lại trong những quý tới đây do nhu cầu yếu ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), trong khi tăng trưởng của các nền kinh tế mới nổi trên thế giới giảm tốc cũng tác động đến nền kinh tế nước này.

Ngoài ra, dù đạt tốc độ tăng trưởng khả quan, nhưng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Anh hiện nay vẫn thấp hơn 2,7% so với năm 2008 - thời điểm xảy ra cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính toàn cầu./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục