Kinh tế Anh tăng trưởng nhanh nhất trong số các nước G7

Tốc độ tăng trưởng của kinh tế nước này đã chậm lại trong quý 3/2014 nhưng vẫn cao nhất trong Nhóm nước công nghiệp phát triển G7.
Kinh tế Anh tăng trưởng nhanh nhất trong số các nước G7 ảnh 1Công trình xây dựng tòa nhà mới ở trung tâm thủ đô London. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Số liệu của Cơ quan thống kê quốc gia Anh (ONS) công bố ngày 24/10 cho biết tốc độ tăng trưởng của kinh tế nước này đã chậm lại trong quý 3/2014, đạt 0,7% so với mức 0,9% trong quý trước đó. Tuy nhiên, mức độ tăng trưởng này vẫn cao nhất trong Nhóm nước công nghiệp phát triển G7.

Trước đó, một số nhà kinh tế lo ngại rằng thị trường nhà đất giảm nhiệt, tốc độ tăng trưởng trong ngành chế tạo và chi tiêu tiêu dùng chậm lại ở Xứ sở Sương mù có thể khiến tăng trưởng thấp hơn nữa. Tuy nhiên, trong quý 3 vừa qua, ngành dịch vụ vốn đóng góp lớn nhất cho tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Anh đạt mức tăng 0,7%, các ngành sản xuất tăng 0,5% và xây dựng tăng 0,8%.

Các thị trường tài chính đã "thở phào" với số liệu mà ONS vừa công bố, thể hiện ở việc đồng bảng Anh tăng nhẹ 0,1% trong phiên giao dịch sáng cùng ngày.

Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne cho rằng tốc độ tăng trưởng quý 3 cho thấy "Anh tiếp tục dẫn đầu trong nền kinh tế toàn cầu ngày càng bất ổn như hiện nay". Sau 6 năm, kinh tế Anh cuối cùng cũng đã phục hồi trở lại mức đỉnh trước khủng hoảng trong quý 2 năm nay và hiện được ONS dự báo cao hơn 3,4% mức đỉnh trước khủng hoảng. 


Tuy nhiên, con số tăng trưởng vững chắc này không hẳn là một tin vui hoàn toàn cho nước Anh sau khi có tin cho hay London vừa được yêu cầu đóng góp thêm 2,1 tỷ euro vào ngân sách Liên minh châu Âu (EU) vì có thành tích kinh tế tốt hơn so với các nước láng giềng trong khối./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục