Kinh tế Australia tìm ra động lực tăng trưởng mới nhờ xuất khẩu

GDP quý 3 của Australia tăng 2,5% so cùng kỳ năm ngoái nhờ xuất khẩu và chi tiêu tiêu dùng tăng mạnh, giảm dần phụ thuộc vào khai khoáng.
Kinh tế Australia tìm ra động lực tăng trưởng mới nhờ xuất khẩu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Chính phủ Australia ngày 2/11 công bố số liệu cho thấy kinh tế nước này trong quý 3/2015 tăng trưởng 0,9% so với quý trước và tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả này có được là nhờ xuất khẩu và chi tiêu tiêu dùng tăng mạnh bù đắp cho hoạt động đầu tư ảm đạm.

Nhận định về kết quả này, ông Scott Morrison, một quan chức thuộc Bộ Ngân khố Australia, cho rằng đây là các tín hiệu vui cho thấy nền kinh tế nước này đang đi đúng hướng. Nền kinh tế Australia đang dần thoát khỏi thời kỳ bùng nổ đầu tư khai khoáng lớn chưa từng có và đang chập chững để bắt kịp với các điều kiện kinh tế mới.

Australia đang nỗ lực giảm dần sự phụ thuộc vào ngành khai khoáng, vốn đã đạt “đỉnh” và bắt đầu xuống dốc.

Trong một diễn biến mới nhất, Ngân hàng trung ương Australia ngày 1/12 vừa quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 2% thấp kỷ lục trong bảy tháng liên tiếp. Động thái cho thấy nền kinh tế Australia đang tìm được động lực mới để đi lên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục