Kinh tế Đức tiếp tục khởi sắc trong những tháng đầu năm

Lòng tin tiêu dùng ở Đức trong tháng 2/2015 ở mức cao nhất kể từ 10/2001, số người thất nghiệp cũng bất ngờ giảm mạnh, ngân sách chung năm 2014 đạt thặng dư 18 tỷ euro.
Kinh tế Đức tiếp tục khởi sắc trong những tháng đầu năm ảnh 1Thời gian gần đây kinh tế Đức đã có những tín hiệu lạc quan. (Nguồn: thenextrecession.wordpress.com)

Nối tiếp những tín hiệu lạc quan gần đây từ kinh tế Đức, Viện Nghiên cứu thị trường (GfK) ngày 26/2 cho biết lòng tin tiêu dùng ở nền kinh tế lớn nhất châu Âu trong tháng 2/2015 đang ở mức cao nhất kể từ tháng 10/2001, còn số người thất nghiệp của nước này cũng bất ngờ giảm mạnh.

GfK nhận định rằng giá dầu thế giới sụt giảm và lãi suất hạ thấp đã khiến người tiêu dùng tại Đức "phớt lờ" tình trạng căng thẳng leo thang giữa phương Tây và Nga xung quanh cuộc khủng khoảng ở Ukraine, cũng như cuộc khủng hoảng nợ đang diễn ra tại Hy Lạp. Nhờ đó, chỉ số lòng tin tiêu dùng của nước này trong tháng 2/2015 đã tăng lên 9,3 điểm và dự kiến sẽ tăng lên mức 9,7 điểm trong tháng tới. Cũng theo GfK, chỉ số kỳ vọng vào nền kinh tế Đức trong tháng Hai cũng tăng từ mức 22,5 điểm của tháng Một lên 27,2 điểm.

Trong khi đó, số liệu cùng ngày của Cục Lao động Liên bang Đức cho biết, trong tháng 2/2015, số người thất nghiệp của Đức đã giảm xuống còn 3,017 triệu người, mức thấp nhất trong vòng hơn hai thập kỷ qua. Kết quả này giúp đưa tỷ lệ thất nghiệp của nước này giảm từ 7% xuống còn 6,9% trong tháng Hai.

Cục Lao động Liên bang cũng cho biết trong tháng 2/2015, nhu cầu về lao động cũng tăng mạnh, với 519.000 việc làm cần lao động, nhiều hơn 63.000 việc làm so với cùng kỳ năm 2014. Nhu cầu về việc làm đặc biệt tăng mạnh trong các lĩnh vực cơ điện tử, công nghệ năng lượng và điện, bán hàng, giao thông vận tải và hậu cần.

Liên quan tài chính công của Đức, Cục thống kê liên bang Đức (Destatis) cho biết, tổng ngân sách chung của chính phủ liên bang, các bang và địa phương trong năm 2014 đạt thặng dư 18 tỷ euro, tương đương 0,6% GDP của Đức, trong đó tổng nguồn thu là 1,294 nghìn tỷ euro và tổng chi tiêu ngân sách là 1,276 nghìn tỷ euro. Riêng ngân sách chính phủ liên bang đạt thặng dư 11,4 tỷ euro, so với mức thâm hụt 4,5 tỷ euro trong năm 2013. Trong quý IV/2015, kinh tế Đức đạt nhịp độ tăng trưởng 0,7%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục