Kinh tế Hà Nội tăng trưởng cao nhất trong vòng bốn năm qua

Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thống nhất nhận định trong sáu tháng đầu năm 2015, kinh tế-xã hội của Thủ đô đã đạt được những bước phát triển toàn diện trên tất cả các mặt; đặc biệt kinh tế tăng trưởng 7,8%.
Kinh tế Hà Nội tăng trưởng cao nhất trong vòng bốn năm qua ảnh 1Đóng gói thực phẩm của Công ty chế biến và xuất nhập khẩu Đại An tại Vườn ươm Doanh nghiệp Hà Nội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 13, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 14 diễn ra ngày 8/7, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội, nhấn mạnh kỳ họp đã tập trung thảo luận đánh giá tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách sáu tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ sáu tháng cuối năm.

Qua xem xét các báo cáo, đề án của Ủy ban Nhân dân thành phố, các ban ngành và báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân, ý kiến thảo luận của đại biểu dự họp, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thống nhất nhận định trong sáu tháng đầu năm 2015, kinh tế-xã hội của Thủ đô đã đạt được những bước phát triển toàn diện trên tất cả các mặt; đặc biệt, kinh tế tăng trưởng 7,8%, đạt mức cao nhất trong bốn năm trở lại đây.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong các ngành, các lĩnh vực của thành phố và thảo luận, đóng góp nhiều giải pháp quan trọng, tích cực, giúp thành phố điều hành tốt hơn trong sáu tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Hội đồng Nhân dân thành phố đã đề ra.

Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua Nghị quyết về một số chính sách thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng thực hiện giám sát trực tiếp qua hình thức chất vấn Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở, ngành liên quan về những vấn đề nổi cộm, bức xúc được nhiều đại biểu cử tri quan tâm.

Hội đồng Nhân dân thành phố đã chọn ba nhóm vấn đề để thực hiện chất vấn gồm nhóm vấn đề về quy hoạch và quản lý đô thị; nhóm vấn đề về nông nghiệp nông thôn; nhóm vấn đề về giáo dục, đào tạo.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã nghe Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo việc thực hiện các kết luận tại phiên họp chất vấn tại kỳ họp 11 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đánh giá cao sự nghiêm túc trong việc tổ chức thực hiện kết luận, các kết luận hầu hết đã và đang được triển khai, mang lại niềm tin cho cử tri và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, góp phần vào việc phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô.

Cũng tại kỳ họp này, 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố dự kỳ họp đồng ý với đề án thành lập Sở Du lịch Hà Nội và kiện toàn Sở Văn hóa, Thể thao của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Hội đồng Nhân dân thành phố cũng quyết định đặt tên cho 22 tuyến đường, phố mới; xem xét và quyết định bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đối với bà Châu Thị Thu Nga, tổ đại biểu huyện Phúc Thọ.

Tại kỳ họp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết năm 2015 kinh tế của Thủ đô đạt được mức tăng trưởng khá, đạt 7,8%, cao nhất trong vòng bốn năm trở lại đây; lạm phát được kiềm chế; thu ngân sách đạt trên 50% dự toán; nhiều công trình trọng điểm được hoàn thành và đưa vào sử dụng như cầu Nhật Tân, cầu Đông Trù, đường 5 kéo dài, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế Thủ đô…

Ông Nguyễn Thế Thảo thay mặt lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cảm ơn những đóng góp, phản ánh kiến nghị của cử tri, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố. Trên cơ sở những Nghị quyết, đóng góp đúng đắn, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tiếp thu nghiêm túc và tích cực triển khai để góp phần hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế-xã hội đã đề ra trong năm 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục